* Anh siết chặt "thắt lưng buộc bụng"
Trong hai ngày 8 và 9-7, Thủ tướng Đức A.Méc-ken thăm ba nước Ban-căng, gồm An-ba-ni, Xéc-bi-a, Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na, nhằm thảo luận vấn đề hợp tác song phương và quan hệ với Liên hiệp châu Âu (EU). Thủ tướng A.Méc-ken tuyên bố, EU để ngỏ khả năng cho các nước Ban-căng gia nhập liên minh này. Bà A.Méc-ken cũng cam kết, Béc-lin sẽ giúp Hung-ga-ri và các nước tây Ban-căng đối phó làn sóng di cư, trong bối cảnh người tị nạn đi đường bộ qua Ban-căng vào EU tăng đột biến thời gian qua.
![]() |
| Thủ tướng Đức A.Méc-ken và người đồng cấp Xéc-bi-a A.Vu-chích họp báo sau hội đàm. |
* Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, Thủ tướng Hy Lạp A.Tơ-xi-prát dự kiến sáng 10-7 (giờ Việt Nam) đệ trình các nhà lãnh đạo Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) kế hoạch cải cách hoàn chỉnh của nước này. A-ten khẳng định sẵn sàng làm mọi thứ nhằm sớm đạt thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế, đồng thời bắt đầu thực thi cải cách lương hưu và thuế từ tuần tới. Hiệp hội Ngân hàng Hy Lạp cho biết, các ngân hàng nước này chỉ đủ tiền mặt phục vụ nhu cầu của người dân đến ngày 13-7 tới.
* Trước đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) C.La-gác-đơ khẳng định, IMF sẵn sàng giúp Hy Lạp, thậm chí có thể tái cơ cấu nợ đáng kể cho A-ten. Tuy nhiên, bà C.La-gác-đơ nhấn mạnh, A-ten cần cải cách kinh tế và duy trì kỷ luật ngân sách nghiêm ngặt. Mặc dù Hy Lạp không thanh toán nợ đúng hạn, IMF vẫn tiếp tục tham gia chương trình cứu trợ mới cho A-ten. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định không tăng quy mô quỹ Hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho Hy Lạp.
* TTXVN dẫn nguồn tin Sở Giao dịch chứng khoán Xin-ga-po (SGX) cho biết, khủng hoảng nợ ở Hy Lạp đã khiến SGX tuột mất đợt chào bán cổ phần lần đầu lớn nhất trong năm nay. Đợt chào bán cổ phiếu đầu tiên của Quỹ Tín thác đầu tư bất động sản Manulife (Mỹ) tại thị trường Xin-ga-po (dự kiến tiến hành từ ngày 7 đến 13-7) bị hoãn vô thời hạn. Quỹ đã mở đăng ký mua cổ phần cho các nhà đầu tư từ tuần trước, nhưng do thông tin tiêu cực từ Hy Lạp, cho nên khối lượng đặt mua không đáp ứng mong đợi.
* Anh công bố dự thảo ngân sách 5 năm tới, trong đó có những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới nhất nhằm giảm nợ công. Phát biểu trước QH ngày 8-7, Bộ trưởng Tài chính Anh G.Ô-xbon cho biết, Chính phủ nước này dự định cắt giảm 12 tỷ bảng (18,4 tỷ USD) chi tiêu cho an sinh xã hội; và tiết kiệm thêm năm tỷ bảng từ cải cách thuế. Luân Đôn cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2015, từ 2,5% xuống 2,4%.
Theo nhandan.com.vn







