* Anh lên kế hoạch giảm ngân sách
Roi-tơ cho biết, Chính phủ Hy Lạp đã trình QH nước này thêm một dự luật về các biện pháp cải cách theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế, nhằm mở đường khởi động đàm phán về vấn đề nợ của A-then. Đây là dự luật thứ hai Thủ tướng A.Xi-pơ-rát trình QH trong một tuần qua, trong đó bổ sung những cải cách về hệ thống tư pháp, tòa án và cắt giảm chi tiêu công. Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng Hy Lạp đã kêu gọi người dân gửi tiền lại vào ngân hàng, sau khi các ngân hàng vừa mở cửa sau ba tuần ngừng hoạt động.
![]() |
Thủ tướng A.Xi-pơ-rát thảo luận với đại diện các ngân hàng Hy Lạp. |
* Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Ô. Gê-rô-va-xi-li cho biết, nếu QH tiếp tục thông qua với dự luật cải cách thứ hai, A-then sẽ ngay lập tức nối lại các cuộc đàm phán với bộ ba chủ nợ; và kỳ vọng có thể ký thỏa thuận trước ngày 20-8 tới. Đây cũng là thời hạn chót để Hy Lạp thanh toán khoản nợ 3,2 tỷ ơ-rô cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trước khi trả khoản nợ 1,5 tỷ ơ-rô cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tháng 9 tới.
* Báo Greekreporter của Hy Lạp ngày 22-7 đưa tin, Thủ tướng A.Xi-pơ-rát từng đề nghị Tổng thống Nga V.Pu-tin cấp 10 tỷ USD để giúp A-then in đồng nội tệ đrách-ma. Ngoài tìm kiếm trợ giúp từ Nga, Chính phủ Hy Lạp có thể đề nghị cả Trung Quốc tài trợ, trong trường hợp phải rời Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone). Những động thái này cho thấy, ông Xi-pơ-rát muốn gây áp lực với Đức và các nước Eurozone xóa nợ một phần cho Hy Lạp.
* Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh G.Ô-xbon yêu cầu các bộ và cơ quan Chính phủ lên kế hoạch cắt giảm ngân sách từ nay tới năm 2020, nhằm tiết kiệm chi tiêu công thêm 20 tỷ bảng Anh. Tại QH, ông Ô-xbon nhắc lại mục tiêu của Chính phủ Anh là đến tài khóa 2019-2020 sẽ xóa bỏ tình trạng thâm hụt ngân sách. Từ nay đến tháng 10 tới, các bộ phải lập kế hoạch cắt giảm chi tiêu, có thể lên tới 40% ngân sách.
Theo nhandan.com.vn