Hàng nghìn người Xi-ri đổ về biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trốn chạy các cuộc giao tranh dữ dội ở miền Bắc và cuộc sống dưới sự kiểm soát của IS.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại vùng biên giới Tan A-bi-áp và Ác-ca-ca-le, lực lượng an ninh nước này mỗi ngày buộc phải cung cấp viện trợ cho hơn 3 nghìn người tị nạn Xi-ri.
![]() |
| Cô gái Syria vội vàng vượt qua hàng rào kẽm gai sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chạy trốn IS (ảnh: AFP) |
Trốn chạy bằng mọi cách, nhiều người dân Xi-ri đã phá hàng rào dây thép gai, ném đồ đạc và truyền con nhỏ qua hàng rào biên giới trước rồi tìm cách lọt sang vùng đất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước tình trạng người di cư Xi-ri ồ ạt tràn sang, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nu-man Cuốc-tu-mút tuyên bố nước này sẽ chỉ đủ sức “cưu mang” những người tỵ nạn là thường dân, phụ nữ và trẻ em trong trường hợp những ngôi làng vùng biên bị ảnh hưởng bởi chiến dịch không kích của Mỹ và mối đe dọa từ IS.
Ông Kim Dâng-un thị sát tập trận tên lửa chống hạm mới của Triều Tiên
Sau một cuộc bắn thử các tên lửa chống hạm đất đối đất mới nhất của Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Dâng-un tuyên bố: “Tên lửa chống hạm này đã gia tăng đáng kể năng lực tác chiến hàng hải của chúng ta”.
Theo Hãng tin thông tấn Trung ương của Triều Tiên (KCNA), cuộc diễn tập này do đơn vị hợp thành số 597 thực hiện với sự có mặt của ông Kim Dâng-un.
Hiện vẫn chưa rõ ngày giờ cụ thể của cuộc tập trận.
KCNA cho biết, tên lửa chống hạm “siêu hiện đại” bay theo sự điều khiển và đánh trúng hồng tâm trên mục tiêu.
Tin tức cho hay, lãnh tụ Kim đã rất hài lòng với cuộc tập trận này, cho rằng nó biểu thị sức mạnh đáng sợ của quân đội Triều Tiên.
Báo cáo mới xuất hiện một ngày sau khi Triều Tiên bắn 3 tên lửa tầm ngắn vào khu vực biển phía đông./.
Theo vov.vn







