Giới chức y tế Pa-kít-xtan cho biết, những ngày gần đây, nhiệt độ ở nước này đã tăng lên đến mức 45 độ C khiến nhiều trường hợp tử vong.
Trợ lý Y tế tỉnh Sin-đơ, Sa-ép Mang-nê-dô nói với với AFP rằng: “Kể từ ngày 20-6, đã có 114 người tại Thành phố Ca-ra-chi và 8 người khác tại ba huyện của tỉnh Sin-đơ thiệt mạng”.
Tình hình càng tồi tệ hơn khi Thành phố Ca-ra-chi bị mất điện thường xuyên do nhu cầu dùng tăng lên đột biến vì nắng nóng.
Cơ quan khí tượng Pa-kít-xtan cho biết, thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài, dự đoán ngày 23-6 Pa-kít-xtan sẽ mát mẻ hơn.
Kỷ lục nhiệt độ cao nhất ở Ca-ra-chi là 47 độ C được ghi nhận vào năm 1979.
Vào tháng trước, đợt nắng nóng khủng khiếp ở Ấn Độ đã khiến 1.700 người chết.
Nhật - Hàn đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về quan hệ song phương
Tối 21-6, trong cuộc hội đàm diễn ra tại Thủ đô Tô-ky-ô (Nhật Bản), Ngoại trưởng Nhật Bản Phu-mi-ô Ki-si-đa và Ngoại trưởng Hàn Quốc Dung Bi-ung se đang ở thăm Nhật Bản đã thống nhất được việc sẽ hợp tác lẫn nhau, đặc biệt là được bảo lãnh từ phía Hàn Quốc liên quan tới việc Nhật Bản đăng ký xin công nhận di sản văn hóa thế giới đối với quần thể 23 di tích cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị (hay còn gọi là Cải cách Minh Trị 1886-1889).
Ngoài ra, hai bên cũng đã thỏa thuận được vấn đề nguyên thủ hai nước sẽ lần lượt tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao được tổ chức tại Tô-ky-ô và Xơ-un vào ngày 23-6.
Hai Ngoại trưởng cũng đã thống nhất sẽ tiến hành thăm viếng lẫn nhau và thực hiện các cuộc hội đàm bên lề các hội nghị quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Bản Ki-si-đa sẽ thăm Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ điều chỉnh lịch thăm này trong năm 2015, đồng thời hy vọng sẽ có những nhận thức cởi mở hơn trong vấn đề nô lệ tình dục hồi chiến tranh thế giới thứ 2.
Phiến quân Ta-li-ban lập đường dây nóng để cạnh tranh với IS
Tổ chức Ta-li-ban vừa mở đường đây điện thoại nóng và địa chỉ email cho các nhân viên bất mãn trong Chính phủ Áp-ga-nít-xtan muốn đào tẩu.
Nhóm này cho biết, họ sẽ bảo đảm an toàn cho những ai muốn rời bỏ bộ máy hành chính Nhà nước Áp-ga-nít-xtan và gia nhập nhóm này.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các phần tử nổi loạn Ta-li-ban tiến công Cun-du đã chiếm được một khu vực trọng yếu ở ngoại vi thành phố.
Động thái trên được xem là một nỗ lực của nhóm chiến binh nhằm ngăn chặn xu hướng đào tẩu sang Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Nhóm Ta-li-ban tuyên bố rằng kể từ khi đưa thông báo lên trang web, 20 người đã tự giới thiệu và hỏi thăm về việc này.
Ta-li-ban ngày càng sành về công nghệ cao trong những năm gần đây, sau khi tổ chức này nhận thấy có thể dùng internet để vươn tới một lượng lớn độc giả toàn cầu.
Trong thời kỳ cầm quyền ở Áp-ga-nít-xtan từ năm 1996 đến 2001, lực lượng Ta-li-ban đã cấm mọi sản phẩm điện tử do họ coi đó là phản Hồi giáo./.
Theo vov.vn






