Ma-lai-xi-a tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN

08:06, 09/06/2015

Từ ngày 7 đến 11-6, Ma-lai-xi-a tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao (SOM) của ASEAN và SOM giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tại Thành phố Cu-ching, thủ phủ bang Sa-ra-oắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Cu-a-la Lăm-pơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam dự các hội nghị trên. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ma-lai-xi-a cho biết, các cuộc họp sẽ bắt đầu bằng SOM ASEAN vào ngày 8-6, tiếp theo là SOM ASEAN+3 và SOM EAS vào ngày 9-6 và kết thúc bằng SOM ARF vào ngày 10-6. Tại các hội nghị, các nước tham gia sẽ thảo luận về các hành động tiếp theo của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 được tổ chức tại Cu-a-la Lăm-pơ và Lang-ca-uy cuối tháng 4 vừa qua. Đây cũng là bước chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan sẽ diễn ra vào tháng 8-2015 tại Cu-a-la Lăm-pơ.

Các hội nghị lần này có sự tham dự của các quan chức cấp cao đến từ các nước thành viên ASEAN, các nước Đối tác đối thoại của ASEAN (gồm Ốt-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Niu Di-lân, Hàn Quốc, Nga và Mỹ) cũng như các thành viên khác của ARF gồm Băng-le-đét, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ, Pa-kít-xtan, Pa-pua Niu Ghi-nê, Sri Lan-ca và Ti-mo Lét-xtê, cùng Ban thư ký ASEAN.

Xinh-ga-po tưởng niệm các học sinh thiệt mạng trong động đất tại Ma-lai-xi-a

Xinh-ga-po tuyên bố ngày 8-6 là ngày cả nước tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ngày 5-6 trên đỉnh núi Ki-na-ba-lu của Ma-lai-xi-a. Ít nhất 6 học sinh người Xinh-ga-po và 2 người lớn đi kèm thiệt mạng trong trận động đất này.

Trong một tuyên bố ra ngày 7-6, Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Thủ tướng hết sức đau buồn trước tổn thất sinh mạng của 8 công dân Xinh-ga-po trong trận động đất trên đỉnh núi Ki-na-ba-lu. Thay mặt nhân dân Xinh-ga-po, Thủ tướng bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của các nạn nhân.

Theo tuyên bố, trong ngày 8-6, tất cả các tòa nhà Chính phủ sẽ treo cờ rủ; tại tất cả các địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games 28 sẽ dành một phút mặc niệm trước khi khởi tranh.

Được biết, tổng cộng có 29 học sinh và 8 giáo viên thuộc Trường Tiểu học Tan-dong Ca-tông của Xinh-ga-po đến núi Ki-na-ba-lu để tham quan khi xảy ra trận động đất sáng 5-6. Nhà chức trách Xinh-ga-po xác nhận 6 học sinh và 1 giáo viên trường này cùng 1 hướng dẫn viên thiệt mạng, trong khi 2 học sinh và 1 giáo viên khác vẫn mất tích.

Núi Ki-na-ba-lu là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn tại bang Sa-ba, trên đảo Boóc-nê-ô của Ma-lai-xi-a. Mỗi năm có khoảng 20 nghìn người đến đây thực hiện hành trình leo núi thường kéo dài 2 ngày. Trận động đất mạnh 5,9 độ rích-te xảy ra vào sáng 5-6 đã làm rung chuyển bang Sa-ba và khiến 16 người thiệt mạng.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe đẫm máu tại Đai-i-la

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 7-6 lên tiếng thừa nhận đứng đằng sau vụ đánh bom xe đẫm máu cuối tuần qua tại miền Đông I-rắc, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 37 người bị thương.

Trong một tuyên bố đăng tải trên các diễn đàn của lực lượng thánh chiến 7-6, các phiến quân IS đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công chết người này, đồng thời tiết lộ thêm rằng một trong số những người bị sát hại là thành viên của một đơn vị chống khủng bố thuộc lực lượng cảnh sát I-rắc.

Ông Khi-đơ Mút-xlim A-bét nói, thành viên hội đồng tỉnh Đai-i-la cũng nằm trong số người thương vong./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com