EU muốn "hiện đại hóa" các mối quan hệ với Cuba

09:06, 12/06/2015

Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu - các nước Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê đang diễn ra ở Thủ đô Brúc-xen, Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Đô-nan Túc-xcơ ngày 10-6 tuyên bố, Liên minh châu Âu muốn “hiện đại hóa” các mối quan hệ với Cuba, trong bối cảnh các vòng đàm phán mới giữa hai bên sắp được khởi động.

Cuba và Liên minh châu Âu sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 4 về bình thường hóa quan hệ song phương vào đầu tuần tới tại Brúc-xen, tập trung vào 2 vấn đề lớn là nhân quyền và chính trị. Hai bên hy vọng có thể đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.

Chính phủ Cuba nhiều lần yêu cầu các cuộc đàm phán diễn ra trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không can dự vào công việc nội bộ của mỗi bên.

Quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Cuba trở nên căng thẳng sau khi liên minh này áp đặt hàng loạt quy định giới hạn mối quan hệ thương mại và ngoại giao với Cuba vào năm 1996.

Năm 2003, Liên minh châu Âu chính thức đình chỉ quan hệ với Cuba. Đến năm 2008, mặc dù hai bên đã nối lại đối thoại nhưng quan hệ song phương vẫn bế tắc.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch MERS

Trước tình hình Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) bùng phát mạnh tại nước láng giềng Hàn Quốc, các cơ quan y tế Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng đối phó với nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong nước.

Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc ngày 11-6 cho biết, các chuyên gia đang đánh giá nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại nước này. Để phòng ngừa, chính quyền Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát và cách ly tại các sân bay và các phương tiện giao thông khác.

Theo số liệu thống kê, trong năm ngoái, đã có hơn 10 triệu người đi lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ khi dịch bệnh bùng phát, hơn 20 nghìn người đã hủy các chuyến đi tới Hàn Quốc.

Thêm 180 công dân Mỹ gia nhập IS tại Xi-ri và I-rắc

Phó cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Ben Rốt-đơ ngày 11-6 cho biết, có khoảng 180 công dân Mỹ vừa gia nhập IS ở I-rắc và Xi-ri.

Phát biểu với báo giới, ông Rốt-đơ cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu những đối tượng này sau thời gian tham chiến tại Trung Đông trở lại đất nước.

Nhóm người này được cho sẽ tạo một đường dây nguy hiểm, dẫn đường cho các phần tử thánh chiến khác trở về Mỹ, đến châu Âu hay các nước khác nhằm thực hiện các vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới.

Theo tình báo Mỹ, số lượng các tay súng nước ngoài thuộc tổ chức IS hiện vào khoảng 20-30 nghìn người. Phần lớn đến từ quốc gia có dân số theo đạo Hồi./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com