Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 11-6, tại TP Xít-ni của Ô-xtrây-li-a, Hội nghị cấp cao khu vực về đẩy mạnh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đã khai mạc với sự tham gia của đại diện 25 quốc gia. Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a T.Áp-bót cảnh báo về tham vọng tiếp cận toàn cầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
![]() |
| Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma quyết định triển khai thêm 450 binh sĩ đến I-rắc. Ảnh AP |
Ông Áp-bót bày tỏ lo ngại trước việc các tay súng IS đang kiểm soát một khu vực rộng lớn ở Xy-ri và I-rắc, có diện tích tương đương lãnh thổ I-ta-li-a, đồng thời IS cũng kiểm soát nhiều vùng ở Li-bi và Ni-giê-ri-a. IS hiện còn hoạt động mạnh ở vùng Sừng châu Phi và nhiều khu vực ở bán đảo A-rập, thậm chí IS còn có tham vọng thiết lập các căn cứ ở khu vực Đông - Nam Á. Ông Áp-bót cũng cho biết, trong thời gian qua, các tay súng IS còn mở các cuộc tiến công ở các thành phố Xít-ni và Men-bơn của Ô-xtrây-li-a. Thủ tướng T.Áp-bót kêu gọi các đại biểu dự hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các biện pháp, nhằm đối phó hiệu quả hơn những thách thức lớn nhất về an ninh hiện nay.
* Hồi tháng 9-2014, Ô-xtrây-li-a đã nâng cảnh báo về đe dọa khủng bố lên mức cao và tiến hành hàng loạt các biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố. Theo Chính phủ Ô-xtrây-li-a, đến nay, hơn 100 công dân nước này được cho là gia nhập nhóm thánh chiến tại Trung Đông và ít nhất 30 người đã thiệt mạng. Trong vài tuần tới, Ô-xtrây-li-a dự kiến thảo luận về một đạo luật cho phép tước bỏ quyền công dân Ô-xtrây-li-a đối với những người có hai quốc tịch bị nghi là phần tử khủng bố.
* Ngày 10-6, Nhà trắng cho biết, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã phê chuẩn kế hoạch điều động thêm 450 binh sĩ Mỹ đến I-rắc, nâng tổng số binh sĩ Mỹ hiện chiến đấu tại I-rắc lên gần 3.600 người, nhằm đảo ngược tình thế chiến sự đang nghiêng về phía các tay súng IS. Người phát ngôn Nhà trắng G.Ơ-nét cho biết, quyết định trên của Tổng thống Mỹ là theo đề nghị của Thủ tướng I-rắc A.A-ba-đi cùng với khuyến nghị của các quan chức quân sự, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng A.Ca-tơ.
* Ngày 10-6, người đứng đầu phong trào Héc-bô-la của Li-băng H.Na-xra-la cho biết, lực lượng này đã bắt đầu chiến đấu chống lại các phần tử thánh chiến IS dọc tuyến biên giới với Xy-ri. Theo đó, xung đột đã nổ ra giữa IS và Héc-bô-la ở phía đông dãy núi Ca-la-mun và trên biên giới Xy-ri - Li-băng. Ông H.Na-xra-la tuyên bố hàng chục phần tử IS đã bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ ác liệt giữa hai bên.
* Cùng ngày, quân đội Xy-ri đã giành lại toàn bộ các mỏ dầu chiến lược ở thị trấn An Gi-xen thuộc tỉnh Hôm-xơ, miền trung Xy-ri sau giao tranh với IS. Nhóm phiến quân này tiến công An Gi-xen hai ngày trước đó, buộc quân đội Xy-ri phải triển khai lực lượng đối phó. Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô phía đông An Gi-xen.
Theo nhandan.com.vn







