Theo tờ Bloomberg đăng tải sáng 24-6, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia liên quan tới thông tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bí mật nghe lén giới chức lãnh đạo Pháp trong thời gian dài.
Dự kiến, phiên họp trên sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng 24-6 (giờ địa phương), tức 13 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam). “Hội đồng An ninh quốc gia Pháp sẽ đánh giá các thông tin được công bố và sớm đưa ra kết luận cuối cùng”, một nhân vật thân cận Tổng thống Pháp giấu tên cho biết.
![]() |
| Tổng thống Pháp Francois Hollande. |
Về phần mình, Washington phủ nhận cáo buộc tổ chức hoạt động nghe lén Tổng thống Pháp. “Chúng tôi không hề theo dõi ông F. Hollande”, đại diện Hội đồng An ninh Mỹ, Ned Price tuyên bố. Ông này nhấn mạnh, hoạt động tình báo đối ngoại của Mỹ chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết. “Điều này (hoạt động theo dõi) có thể được áp dụng đối với bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo các quốc gia khi cần”, ông N. Price cho biết.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố: “Hoạt động do thám đối với quốc gia đồng minh là không thể chấp nhận được”.
Liên quan tới vấn đề trên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ không hề ngạc nhiên nếu thông tin NSA bí mật theo dõi lãnh đạo nước Pháp là sự thật. “Tôi có thể nói ngắn gọn là khi chúng ta đàm phán, máy nghe lén đã được cài đặt trong micro”, Ngoại trưởng Nga tuyên bố với ám chỉ phiên họp của “Bộ tứ Normady” tổ chức hôm 23-6 tại Paris nhiều khả năng đã bị theo dõi.
Sáng 24-6, trang thông tin WikiLeaks đã công bố tài liệu tuyệt mật của NSA về hoạt động do thám các quan chức Pháp của tổ chức này. Theo đó, tình báo Mỹ đã theo dõi các đời Tổng thống Pháp Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012) và ông F. Hollande. Ngoài ra, nhiều quan chức Điện Elysee, Bộ trưởng và đại sứ Pháp tại Mỹ cũng bị bí mật theo dõi.
Theo qdnd.vn







