Bắt đầu từ ngày 1-6, chính quyền Mỹ chính thức bỏ đạo luật yêu nước cho phép tình báo Mỹ giám sát điện tử quy mô lớn công dân nước này với mục đích phát hiện và ngăn chặn nghi phạm khủng bố. Trước đó, hồi tháng 12-2014, đạo luật này đã được Thượng viện Mỹ gia hạn hiệu lực thêm 6 tháng.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Cùng với việc đạo luật yêu nước hết hiệu lực, việc bỏ phiếu về đạo luật tự mới với mục đích sắp xếp lại hoạt động của lực lượng tình báo Mỹ theo sáng kiến của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul sẽ được Thượng viện Mỹ tổ chức sáng 2-6. Nhà Trắng đang yêu cầu cơ quan lập pháp Mỹ nhanh chóng thông qua đạo luật tự do mới.
Để chuẩn bị cho việc đạo luật yêu nước hết hiệu lực vào ngày 1-6, ngày 13-5, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn nội dụng đạo luật tự do với tỷ lệ 338 phiếu thuận, 38 phiếu chống.
Theo đạo luật mới, tình báo Mỹ chỉ được phép theo dõi đối tượng tình nghi khủng bố khi có lệnh của tòa án. Tổng thống Mỹ Barack Obama công khai ủng hộ đạo luật mới.
Ngay sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật yêu nước cho phép nới rộng quyền của tình báo Mỹ trong việc theo dõi, giám sát công dân, trong đó có việc nghe lén điện thoại và theo dõi thư điện tử.
Liên quan tới đạo luật yêu nước, Mỹ từng dính bê bối tình báo khi đặc vụ Edward Snowden, người đang lánh nạn tại Nga, cung cấp thông tin cho biết cơ quan tình báo Mỹ không chỉ theo dõi công dân Mỹ, mà còn cả công dân nước ngoài, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia.
Theo qdnd.vn







