Trả lời phỏng vấn hãng tin Interfax ngày 17-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước Nga sẽ dùng vũ lực đáp trả nếu lãnh thổ nước này bị đe dọa.
“Nếu kẻ nào đó tấn công lãnh thổ Nga, thì nước Nga có quyền sử dụng vũ lực đáp trả”, Tổng thống Nga tuyên bố.
Ông V. Putin coi đây là bước đi hợp lý của Moscow trước việc NATO đang cố gắng triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu. “NATO đang tiến lại gần lãnh thổ chúng tôi, chứ không phải ngược lại”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
Đồng thời, ông chủ Điện Kremlin khẳng định, mọi tuyên bố của phương Tây về việc triển khai lực lượng quân sự ở châu Âu chỉ là “đòn gió chính trị” và nó cần bị đáp trả. Tổng thống Nga khẳng định, nước Nga không hề muốn đe dọa châu Âu. Những động thái của Nga chỉ là hành động trung tính để tự bảo vệ mình.
Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ quan ngại trước tuyên bố cuối năm 2015, Nga sẽ thêm khoảng 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới vào “kho vũ khí hạt nhân”.
“Không ai nghi ngờ tuyên bố như vậy từ một nhà lãnh đạo cứng rắn, có thể hành động bất chấp hậu quả”, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố với hãng tin Reuters.
Đầu tháng 6-2015, Washington tuyên bố đang cân nhắc khả năng triển khai tên lửa hành trình và đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở châu Âu. Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Anh rất ủng hộ ý tưởng này của Mỹ.
Tiếp đó, tới ngày 9-6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố, động thái trên của Mỹ là vi phạm Hiệp định Cấm triển khai tên lửa tầm ngắn, trung (INF) tại châu Âu. Hành động này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh Lạnh và gây bất ổn trong khu vực và Nga sẽ có biện pháp đáp trả thích hợp.
Theo qdnd.vn







