Miền Nam I-rắc bên bờ vực khủng hoảng nhân đạo

07:06, 04/06/2015

Nhiều khu vực ở miền Nam I-rắc đang đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đóng cửa một con đập chiến lược tại thành phố Ra-ma-đi (Ramadi), thủ phủ của tỉnh An-ba (Anbar) lớn nhất I-rắc.

AFP dẫn lời Chủ tịch Hội đồng tỉnh An-ba, ông Xa-ba Ca-hút (Sabah Karhout), cho biết IS đã đóng toàn bộ các cửa của một con đập tại thành phố Ra-ma-đi, đặt ra mối đe dọa về an ninh và nhân đạo cho các vùng hạ lưu sông Euphrates.

Việc IS đóng cửa con đập nói trên được cho là để hạ mực nước trên sông Euphrates, cắt nguồn cung nước tới hai khu vực hạ lưu Khan-đi-y-a (Khaldiyah) và Ha-ba-ni-y-a (Habbaniyah). Đây là hai trong số những khu vực cuối cùng thuộc tỉnh An-ba hiện vẫn còn nằm trong tay quân chính phủ I-rắc. Ngoài ra, đóng cửa con đập này cũng sẽ tạo điều kiện cho các tay súng IS từ Ra-ma-đi thâm nhập vào các khu vực khác và tiến hành các cuộc tấn công. "Khi mực nước giảm, IS có thể từ Ra-ma-đi tấn công Khan-đi-y-a và dễ dàng tới các khu vực khác", A-un Đi-y-áp, một chuyên gia về nước của I-rắc nhận định.

Người dân thành phố Ra-ma-đi tại một trại sơ tán ở phía tây thủ đô Bát-đa.

Người dân thành phố Ra-ma-đi tại một trại sơ tán ở phía tây thủ đô Bát-đa.

Nghiêm trọng hơn, cắt nguồn nước tới Khan-đi-y-a và Ha-ba-ni-y-a sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng không chỉ ở khu vực này mà còn với toàn miền Nam I-rắc.

Theo giới chức địa phương, các tay súng IS còn âm mưu chiếm tất cả các con đập tại I-rắc nhằm giảm nguồn cung cấp nước tới những khu vực hiện do quân chính phủ kiểm soát hoặc xả nước ồ ạt, gây ngập lụt tại một số nơi khác để tổ chức các chiến dịch đánh chiếm.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hội đồng tỉnh An-ba đã khẩn thiết kêu gọi quân đội I-rắc và liên quân do Mỹ đứng đầu nhanh chóng tổ chức các cuộc không kích nhằm giành lại con đập chiến lược này.

Trước đây, IS đã không ít lần tìm cách kiểm soát các con đập ở I-rắc, chủ yếu là để làm giảm dòng chảy về những khu vực chính phủ kiểm soát hoặc gây lụt diện rộng để mở chiến dịch tấn công.

Cuối tháng 5 vừa qua, IS đã bất ngờ tấn công vào thành phố Ra-ma-đi, khiến 500 người, bao gồm cả thường dân và binh lính Chính phủ I-rắc thiệt mạng. Những ngày qua, quân đội I-rắc đã mở các chiến dịch phản kích nhằm giành lại thành phố này nhưng bất thành.

Trong một thông tin liên quan, Liên minh quốc tế chống IS đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch quân sự và chính trị của I-rắc nhằm chiếm lại các vùng đất bị IS chiếm giữ, và mục tiêu trước mắt là thành phố chiến lược Ra-ma-đi.

Tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị Ngoại trưởng các nước tham gia Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống IS diễn ra chiều 2-6 tại Pa-ri nêu rõ, Ngoại trưởng các nước thuộc liên minh cam kết kiên định ủng hộ kế hoạch của I-rắc. Theo kế hoạch được nội các của Thủ tướng Hai-đơ An A-ba-đi (Haider al-Abadi) thông qua, I-rắc hy vọng sẽ huy động các bộ lạc Hồi giáo dòng Xăn-ni (Sunni) của tỉnh An-ba và bảo đảm tất cả các lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Si-ai (Shiite) cùng tham gia cuộc chiến chống IS dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương tại Bát-đa.

Phát biểu với báo giới sau khi hội nghị kết thúc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ An-thô-ni Blin-ken (Anthony Blinken) đã hoan nghênh kế hoạch của I-rắc, khẳng định đây là một kế hoạch đúng đắn và phù hợp với tình hình hiện nay tại quốc gia này. Ông cho rằng, hiện I-rắc đã tìm ra một chiến lược đúng đắn, đó là kết hợp các cuộc không kích, huấn luyện và các đối tác toàn cầu hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Ca-na-đa Rốp Ni-côn-xơn (Rob Nicholson), Liên minh các nước chống IS hiện vẫn đang phải vật lộn với cuộc chiến này ở cả I-rắc và Xy-ri, bởi IS vẫn có khả năng lập kế hoạch và thực hiện những chiến dịch lớn, giúp mở rộng những khu vực mà lực lượng này đang kiểm soát. Khả năng quân sự của IS không những chưa bị đánh bại mà trái lại, lực lượng này dường như còn giành được nhiều thắng lợi trong thời gian gần đây.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com