Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã thu hồi giấy phép hoạt động hay chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) của 16 hãng hàng không đang hoạt động tại nước này do không tuân theo những tiêu chuẩn an toàn, một quan chức cấp cao Indonesia ngày 9-6 cho biết.
![]() |
| Hành khách đang rảo bước tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, ở Jakarta, Indonesia, tháng 3-2013. (Ảnh: Reuters) |
Indonesia đã tăng cường quản lý và giám sát an toàn vận tải hàng không, sau thảm kịch rơi máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia trên biển Indonesia hồi tháng 12-2014 làm toàn bộ 162 hành khách trên chuyến bay thiệt mạng.
Phát biểu tại trụ sở của Bộ Giao thông vận tải Indonesia, ông Muzafar Ismail, quan chức thuộc Bộ này, cho biết: “Chúng tôi đã gửi cảnh báo tới các hãng hàng không này ba lần và sau đó tạm ngừng giấy phép của họ trước khi thu hồi chúng”.
Theo ông Ismail, một trong những tiêu chí về an toàn mà các hàng không không đáp ứng được là bảo đảm đầy đủ về nguồn nhân lực. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết tên cụ thể của các hãng hàng không.
Indonesia đã rất chú trọng đến các tiêu chuẩn an toàn hàng không khi nước này trải qua một loạt tai nạn hàng không những năm trước và Liên hiệp châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm bay đối với nhiều hãng hàng không Indonesia vào năm 2007, nhiều trong số đó là các hãng hàng không giá rẻ.
Lệnh cấm bay của EU được dỡ bỏ hai năm sau đó khi các tiêu chuẩn an toàn của các hàng không Indonesia được cải thiện.
Indonesia, một quốc đảo với dân số hơn 238 triệu người và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, là một thị trường tiềm năng cho ngành công nghiệp hàng không giá rẻ khi chính phủ nước này đặt ưu tiên đối với việc xây dựng ngành vận tải hàng không để kết nối hơn 17.500 hòn đảo của nước này.
Theo nhandan.com.vn







