Ngày 4-5, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Dâng-nam sẽ thay nhà lãnh đạo nước này Kim Dâng-un tới Thủ đô Mát-xcơ-va của Nga tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, dự kiến diễn ra trong tháng này.
![]() |
| Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam. (Nguồn: AFP) |
Hôm 30-4, Điện Krem-lin thông báo ông Kim Dâng-un sẽ không tham gia sự kiện trên tại Mát-xcơ-va, dập tắt những đồn đoán về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2011 sau khi cha ông là Kim Dâng-in qua đời.
Theo đánh giá, chuyến thăm Mát-xcơ-va có thể là cơ hội để ông Kim Dâng-un giảm bớt sự cô lập của quốc tế đối với Triều Tiên và cải thiện hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, một số nhà phân tích không cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ lựa chọn chuyến công du nước ngoài đầu tiên là tham dự một sự kiện mà ông phải chia sẻ "sân khấu" với một số nhà lãnh đạo.
Li-bi chặn 5 tàu chở người nhập cư trên Địa Trung Hải
Lực lượng bảo vệ bờ biển Li-bi ngày 3-5, đã chặn 5 tàu của nhóm buôn người chở hơn 500 di dân trái phép đang tìm cách vào bờ biển châu Âu.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Li-bi đã hộ tống các tàu này vào bờ và bắt giữ những người nhập cư trái phép đến từ các nước châu Phi và các nước Trung Đông có chiến tranh.
Cùng thời điểm này, lực lượng bảo vệ bờ biển I-ta-li-a cũng đưa gần 5.800 người nhập cư ra khỏi các tàu đang lênh đênh ở ngoài khơi bờ biển Li-bi và tìm thấy 10 thi thể trong vòng chưa đầy 48 giờ.
Cách đây 2 tuần, gần 900 người nhập cư đã bị chết đuối khi tàu chở họ bị đắm trên biển Địa Trung Hải.
Theo điều tra của một tòa án I-ta-li-a, các tổ chức buôn người lợi dụng tình trạng bất ổn ở Li-bi để biến nơi đây thành điểm tập kết, tổ chức các chuyến vượt biên, thu tới 80 nghìn euro cho mỗi chuyến tàu chở người nhập cư hướng về I-ta-li-a, điểm quá cảnh để đến các nước châu Âu.
Theo cơ quan tị nạn LHQ, kể từ đầu năm đến nay, ước tính có 1.800 người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải.
Liên quân A-rập lần đầu triển khai bộ binh tại Y-ê-men
Liên quân A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu ngày 3-5 đã triển khai bộ binh tới Thành phố A-đen, miền Nam Y-ê-men nhằm hỗ trợ quân đội nước này đối phó với nhóm phiến quân Hồi giáo Hu-thi dòng Si-ai.
Một quan chức địa phương cho biết, một số binh sĩ thuộc liên quân A-rập đã tới A-đen và dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm lực lượng được triển khai tới thành phố cảng này.
Tới nay, chiến dịch can thiệp của liên quân A-rập tại Y-ê-men, được phát động từ ngày 26-3 vừa qua, mới chỉ giới hạn ở các cuộc không kích.
Phiến quân Hu-thi cùng ngày cũng khẳng định sự có mặt của bộ binh nước ngoài tại A-đen. Theo nhóm phiến quân này, các binh sĩ A-rập đang hỗ trợ các tay súng địa phương bao vây nhóm phiến quân Hu-thi tại sân bay quốc tế A-đen.
Kể từ khi nhóm phiến quân Hu-thi tiến đánh A-đen ngày 26-3, sân bay chiến lược này luôn là điểm nóng giao tranh giữa quân đội Y-ê-men và các nhóm phiến quân./.
Theo vov.vn







