Nga tiết lộ dự án đóng tàu khu trục lớn nhất thế giới

08:05, 18/05/2015

Dự án chế tạo tàu khu trục Shkval mang số hiệu 23560E sẽ được giới thiệu vào đầu tháng 7 tới tại Triển lãm Quốc phòng Hải quân quốc tế 2015 ở Sanh Pê-téc-bua, tạp chí quốc phòng IHS Jane's dẫn lời ông Va-lê-ri Pô-li-a-cốp, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov (KSRC) của Nga, cho biết.

"Dự án 23560E nhằm chế tạo ra loại tàu khu trục có thể triển khai hoạt động tại những vùng nước xa xôi, tấn công mục tiêu cả ở trên đất liền và dưới biển, đảm bảo sự ổn định trong tác chiến của lực lượng hải quân, duy trì lá chắn phòng không và chống tên lửa của Nga, đồng thời thực hiện các sứ mệnh hòa bình tại mọi đại dương trên thế giới" ông Pô-li-a-cốp nói.

 Đồ họa tàu khu trục lớn nhất thế giới Shkval sắp trình làng của Nga. Ảnh: IHS Jane's
Đồ họa tàu khu trục lớn nhất thế giới Shkval sắp trình làng của Nga.
Ảnh: IHS Jane's

Khu trục hạm Shkval dài 200m, rộng 23m, mớn nước 6,6m, trọng lượng rẽ nước khi đầy tải đạt từ 15 nghìn đến 18 nghìn tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tốc độ hành trình 20 hải lý/h, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 90 ngày, thủy thủ đoàn từ 250 đến 300 người.

Hệ thống vũ khí của tàu bao gồm 60-70 tên lửa chống hạm hoặc tên lửa hành trình đối đất, 128 tên lửa đất đối không (SAM), và 16-24 tên lửa chống ngầm. Tàu cũng được lắp đặt cả pháo đa năng cỡ nòng 130mm.

Ai Cập xử tử cựu Tổng thống Mơ-xi và hơn 100 người của Anh em Hồi giáo

Một tòa án ở Ai Cập ngày 16-5 đề xuất bản án tử hình đối với cựu Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi và hơn 100 thành viên khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo vì liên quan đến vụ vượt ngục hàng loạt vào năm 2011.

Rất nhiều trong số 105 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xử tử vắng mặt. Trước đó, hôm 14-5, một tòa án cũng đề xuất án tử hình đối với lãnh đạo của Tổ chức Anh em Hồi giáo Kha-rát En Sa-tơ và 15 người khác bị cáo buộc âm mưu câu kết với các nhóm vũ trang nước ngoài chống lại Ai Cập.

Những bản án liên quan đến tính mạng của các bị can này sẽ được chuyển đến Đại giáo sĩ Hồi giáo, quan chức tôn giáo tối cao của Ai Cập xin ý kiến trước khi thực thi. Tòa án Ai Cập dự định công bố phán quyết cuối cùng về vấn đề này vào ngày 2-6 tới.

Cựu Tổng thống Mơ-xi bị quân đội lật đổ sau các cuộc biểu tình chống Chính phủ của ông vào năm 2013. Chính phủ do quân đội nắm quyền sau đó đã cấm Tổ chức Anh em Hồi giáo hoạt động./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com