Trong khi Trung Quốc có những động thái hung hăng trên Biển Đông, Niu Đê-li cử 4 tàu hải quân, trong đó có tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tới Ấn Độ Dương và Biển Đông để tham gia tập trận, triển lãm - một phần của chính sách “Hướng Đông” mà nước này đang theo đuổi.
Tờ Times of India (TOI) dẫn các nguồn tin hải quân cho biết, 4 tàu nói trên thuộc Hạm đội phía Đông, do Đô đốc A-gien-đra Ba-ha-đua Sinh chỉ huy, dự kiến sẽ cập cảng ở Ốt-xtrây-li-a, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan.
Trong số 4 tàu trên, tàu khu trục nhỏ tàng hình INS Satpura và tàu hộ tống chống ngầm INS Kamorta đã đến Xinh-ga-po hôm 18-5 và tham dự Triển lãm Phòng vệ Biển quốc tế (IMDEX).
Trong ngày 23-5, hai tàu này đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân kéo dài 4 ngày mang tên Simbex với Xinh-ga-po. Ngoài ra, đội 4 tàu được cử đi làm nhiệm vụ lần này còn bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Ranvir và tàu chở dầu INS Shakti.
Tờ TOI dẫn lời một quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ cho biết, mục tiêu hàng đầu của hải quân nước này là đảm bảo an ninh và ổn định trên toàn khu vực Ấn Độ Dương thông qua các mối quan hệ khăng khít với các nước trong và ngoài khu vực.
Ngoài ra, Niu Đê-li cũng đang xây dựng các mối quan hệ an ninh hàng hải với các nước như Nhật Bản và Việt Nam nhằm kiềm chế những động thái hung hăng của Trung Quốc trên toàn châu Á - Thái Bình Dương, quan chức trên cho hay.
U-crai-na kéo pháo binh hùng hậu vào Đôn-bát
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Đô-nhét-xcơ (DPR) tự xưng ngày 24-5 Ê-đu-a Ba-su-rin, quân đội U-crai-na đã triển khai khoảng 1.000 đơn vị pháo binh và hệ thống pháo phản lực đa nòng cũng như hơn 45 nghìn binh sĩ và khoảng 3.500 vũ khí vào miền Đông U-crai-na.
Tass dẫn lời ông Ba-su-rin nói: “U-crai-na đang tăng số lượng binh sĩ dọc giới tuyến giao tranh ở Đôn-bát như hồi mùa xuân năm 2014 trước thời điểm xảy ra chiến dịch tấn công”.
Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Đô-nhét-xcơ tự xưng cho biết, quân đội U-crai-na đang tập kết tổ hợp pháo phản lực GRAD ở gần Công-xtan-tin-nốp-ca, cách Đô-nhét-xcơ 55km. Những diễn biến này cảnh báo nguy cơ về một cuộc tấn công mới của Ki-ép vào lực lượng miền Đông, trong bối cảnh quân đội U-crai-na và phe ly khai liên tục lên tiếng cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Min-xcơ 2.
Li-bi ném bom tàu chở dầu của Hy Lạp
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày 24-5, một máy bay chiến đấu của Không quân Li-bi ném bom tàu chở dầu Hy Lạp mang tên Anwar 1 khi chuẩn bị cập bến cảng Sít-tơ, cách Thủ đô Tri-pô-li 500km theo hướng Đông.
Theo nguồn tin của lực lượng không quân Li-bi, họ tấn công con tàu không treo cờ này vì nghi ngờ nó chở vũ khí và đạn dược cho các nhóm khủng bố.
Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng xảy ra. Vào tháng Giêng, lực lượng không quân Li-bi cũng đã đánh bom một tàu chở dầu của Hy Lạp làm 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Hai tuần trước, lực lượng không quân Li-bi cũng đã ném bom một tàu Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi bờ biển Li-bi, làm 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Li-bi, nước sản xuất dầu mỏ lớn ở Bắc Phi, chứng kiến những biến động chính trị sau khi lật đổ lãnh tụ Mu-a-ma Ca-đa-phi hồi năm 2011. Nước này đang bế tắc trong cuộc chiến giữa lực lượng quân đội trung thành với Chính phủ và các chiến binh Hồi giáo./.
Theo vov.vn