Điện Crem-li cho biết, Tổng thống Nga V.Pu-tin (Vladimir Putin), ngày 23-5, chính thức ban hành một đạo luật qua đó tăng cường kiểm soát và có thể cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động tại nước này nếu tổ chức đó có nguy cơ “gây rắc rối” cho Nga. Luật pháp Nga cho phép chính phủ Nga có thể ngăn cấm các nhóm xã hội dân sự nước ngoài nào được coi là mối đe dọa đến quốc phòng, hiến pháp của Nga. Ngoài ra, theo luật mới, các nhà chức trách Nga cũng có thể phạt các nhân viên NGO nước ngoài phạm pháp 6 năm tù giam hoặc cấm rời khỏi nước này. Những người ủng hộ cho rằng, đạo luật này là "một biện pháp ngăn ngừa" cần thiết sau làn sóng trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở U-crai-na.
Theo qdnd.vn