Từ ngày 1-5, Na Uy tiếp quản từ Italy trách nhiệm chính trong nhiệm vụ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo vệ không phận các nước Baltic (Ban-tích) gồm Estonia, Latvia và Litva. Trong khi đó, Anh sẽ tiếp tục tham gia sứ mệnh này cùng với các nước thành viên khác như Italy, Bỉ.
Trong nhiệm vụ này, các quốc gia đồng minh của NATO tiến hành việc tuần tra trên không luân phiên trong 4 tháng. Na Uy chỉ huy sứ mệnh từ căn cứ Šiauliai với 4 máy bay F-16 và được 4 máy bay khác của Italy hỗ trợ. Trong khi đó, 4 máy bay của Anh đóng tại căn cứ Amari thuộc Estonia và quân đội Bỉ cung cấp 4 chiến đấu cơ F-16 đóng tại Malbork (Ba Lan).
NATO triển khai chương trình bảo vệ không phận các quốc gia Baltic kể từ năm 2004 khi các nước Estonia, Latvia và Litva gia nhập khối quân sự. Với sứ mệnh này, NATO giúp đỡ các đồng minh Baltic hiện không có chiến đấu cơ theo dõi không phận. Sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine, chương trình đã được tăng cường thêm các máy bay chiến đấu.
Theo qdnd.vn






