EU ngăn không cho Hy Lạp tham gia "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"

07:05, 27/05/2015

Athens sẽ không được tiếp cận các nguồn vốn để hoàn thành phần đường ống trong khuôn khổ dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” của Nga đi qua nước này, đó là thông tin được hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak đăng tải ngày 26-5. Lý do được ông S. Storchak công bố là Liên minh châu Âu (EU), chủ nợ chính của Hy Lạp, vừa đặt ra rào cản đối với khả năng tiếp cận các khoản vay mới của Athens.

Dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

“Từ thực tế mà Hy Lạp đang vướng mắc với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Athens trong tương lai sẽ khó tiếp cận được với các khoản vay mới”, ông S. Storchak tuyên bố.

Ngày 24-5, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Nikos Vutsis tuyên bố, nước này đã mất khả năng trả các khoản nợ đáo hạn với IMF. “Theo lịch trình, trong tháng 6, Hy Lạp sẽ phải thanh toán 1,6 tỷ euro, nhưng chúng tôi đã không còn tiền để trả nợ”, ông N. Vutsis tuyên bố. Tổng nợ nước ngoại của Athens hiện đã vượt quá 300 tỷ euro và còn tiếp tục tăng.

Đầu tháng 5-2015, Washington từng khuyến cáo Athens không nên tham gia dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” với Nga.

Tháng 12-2014, Nga bất ngờ tuyên bố hủy dự án “Dòng chảy phương Nam” và thay vào đó là dự án mới “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”. Dự án đường ống dẫn khí đốt này dài 1.100km chạy xuyên Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ với đích tới là Hy Lạp. “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” sẽ biến Hy Lạp thành trung tâm trung chuyển khí đốt mới tại châu Âu và các quốc gia EU sẽ phải tự xây dựng các đường ống dẫn từ Hy Lạp về nước mình.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com