Chính quyền “Cộng hòa Donetsk và Lugansk” ngày 13-5 đã gửi đề nghị yêu cầu chính quyền Kiev sửa đổi hiến pháp với việc công nhận quy chế đặc biệt của hai vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk, khôi phục tình trạng không liên kết của Ukraine và thiết lập chế độ quản lý kinh tế đặc biệt đối với các vùng lãnh thổ thuộc Ukraine. Lãnh đạo “Cộng hòa Donetsk và Lugansk”, Denis Pushilin và Vladislav Deynhi tuyên bố, những yêu cầu trên sẽ thay đổi một cách cơ bản hệ thống hành chính, quản lý pháp luật tại các vùng tuyên bố tự trị hiện nay tại Ukraine.
![]() |
| Lãnh đạo “Cộng hòa Donetsk và Lugansk”, Denis Pushilin và Vladislav Deynhi. |
“Nếu chính quyền Kiev chấp nhận thay đổi hiến pháp, “Cộng hòa Donetsk và Lugansk” sẽ có các bước đi cụ thể để phù hợp với hiến pháp mới”, ông D. Pushilin tuyên bố. Về phần mình, lãnh đạo “Cộng hòa Lugansk” V. Deynhi khẳng định: “Việc thay đổi Hiến pháp của Ukraine là cần thiết để chấp nhận “Cộng hòa Donetsk và Lugansk” như những thực thể độc lập nằm trong Ukraine theo đúng thỏa thuận Minsk”.
Trước đó, ngày 12-5, tự vệ miền Đông đã công bố khả năng tổ chức tổng tuyển cử tại các vùng thuộc Donbass, bao gồm cả các vùng lãnh thổ đang nằm trong vùng kiểm soát của Bộ Chỉ huy chiến dịch chống khủng bố ở miền Đông do chính quyền Kiev sáng lập.
Theo thỏa thuận “Bộ tứ Normady” đạt được hồi tháng 2-2015, các bên tại Ukraine sẽ công nhận quy chế đặc biệt của “Cộng hòa Donetsk và Lugansk”. Tuy nhiên, trong tháng 3-2015, Quốc hội Ukraine tuyên bố chỉ công nhận một phần lãnh thổ Donetsk và Lugansk đang trong tình trạng “bị chiếm đóng” và quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ này sẽ bị trì hoãn tới khi tiến hành cuộc bầu cử thay đổi hiến pháp tại nước này.
Tháng 12-2014, chính quyền Kiev tuyên bố hủy bỏ tình trạng không liên kết của Ukraine được thông qua từ năm 2010. Như vậy, về mặt pháp lý, Ukraine có thể tham gia bất kỳ tổ chức quân sự-chính trị nào. Tới tháng 4-2015, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi thư yêu cầu đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và chính quyền Kiev ngỏ ý sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập tổ chức quân sự này.
Theo qdnd.vn







