Các nguồn tin ngoại giao cho biết Armenia và Belarus sẽ từ chối ký vào tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh Đối tác phương Đông của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong hai ngày 21 và 22-5 tại thủ đô Riga của Latvia, vì văn kiện này có nội dung lên án việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea (Crưm).
Theo nguồn tin trên, Armenia và Belarus đã phản đối một nội dung trong bản dự thảo của tuyên bố chung cho rằng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3-2014 là bất hợp pháp.
Phát biểu với hãng tin AFP của Pháp, người phát ngôn Bộ ngoại giao Latvia Ivars Lasis (I-va La-xít) cho rằng việc Belarus và Amernia - hai quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, từ chối ký vào tuyên bố chung là điều bình thường, đồng thời bày tỏ tin tưởng các bên có thể tìm kiếm sự đồng thuận và cùng nhau ký vào tuyên bố chung.
Nga đã quyết định sáp nhập Crimea hồi tháng 3 năm ngoái sau khi bán đảo này tiến hành cuộc trưng cầu dân ý với gần 97% cư tri bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Liên bang Nga với tư cách là một chủ thể. Việc Nga sáp nhập Crimea đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Ukraine và các nước phương Tây. Mỹ và EU sau đó đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga, khiến quan hệ giữa hai bên rơi vào thời kỳ căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Hội nghị thượng đỉnh Đối tác phương Đông của EU diễn ra từ ngày 21-5 tại Riga giữa các nhà lãnh đạo EU và các đối tác đến từ 6 nước thuộc Liên Xô trước đây là Ukraine, Moldova, Azerbaijan, Armenia, Gruzia và Belarus, nhằm thảo luận các biện pháp nhằm thắt chặt quan hệ giữa EU với các nước này.
Theo qdnd.vn