Đó là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong buổi trả lời phỏng vẫn kênh truyền hình Pháp iTele tối 22-4.
“Tôi dự định yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập NATO và người dân Ukraine sẽ có quyền quyết định vấn đề này”, ông P. Poroshenko tuyên bố. Theo lời ông này, việc Ukraine gia nhập khối NATO hiện chỉ còn là “vấn đề thời gian”.
![]() |
Tổng thống Ukraine dự lễ ra quân tập trận chung Mỹ-Ukraine. |
Tổng thống Ukraine khẳng định, để gia nhập NATO, quân đội Ukraine cũng phải “đáp ứng các yêu cầu nhất định” về mức độ tái cơ cấu và hiện đại hóa trang bị, vũ khí. Cùng với đó, ông P. Poroshenko cũng hé lộ, Ukraine sẽ tham gia các tổ chức an ninh tập thể khác tại châu Âu.
“Có lẽ trong vài năm nữa tại châu Âu sẽ xuất hiện tổ chức quân sự tương tự như NATO với quy định riêng về khả năng phòng thủ tập thể”, Tổng thống Ukraine cho biết. Ông này bày tỏ tin tưởng, các thỏa thuận quốc tế về an ninh giữa Ukraine và EU sẽ giúp Kiev dễ dàng được tham gia các tổ chức như trên.
Đồng thời, người đứng đầu đất nước Ukraine nhấn mạnh, hợp tác với Nga là “những trang sách đã khép lại” trong lịch sử nước này. “Chúng ta không thể chọn hàng xóm của mình. Chúng ta phải học cách chung sống hòa bình với dân tộc Nga và hợp tác hòa bình với nước Nga”, ông P. Poroshenko tuyên bố.
Ukraine đã bãi bỏ tình trạng không liên kết từ tháng 12-2014. Tới tháng 4-2015, chính quyền Kiev đã gửi thư đề nghị NATO đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Giới chuyên gia hiện đánh giá triển vọng Ukraine được gia nhập NATO sẽ là mối nguy cơ lớn đối với nước Nga. Mới đây, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov tuyên bố, NATO đang cố gắng mang khủng hoảng tới bên cạnh nước Nga thông qua việc mở rộng cửa đón các quốc gia thuộc Liên Xô cũ vào khối.
Theo qdnd.vn