Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8-4 cho biết, trong vòng một tuần qua (từ 30-3 đến 5-4) có thêm 30 trường hợp nhiễm vi-rút Ê-bô-la tại các quốc gia Tây Phi. Đây được xem là số ca nhiễm vi-rút Ê-bô-la mới thấp nhất tính theo tuần kể từ tháng 5-2014.
Theo số liệu của WHO, trong tuần qua, Ghi-nê ghi nhận 21 ca nhiễm Ê-bô-la mới, tại Xi-ê-ra Lê-ôn thêm 9 trường hợp. Riêng tại Li-bê-ri-a không ghi nhận ca nhiễm Ê-bô-la mới nào. Đặc biệt, hơn 6 tuần qua, tại 35 trong số 55 khu vực và quận, huyện ở 3 quốc gia Tây Phi trên không xuất hiện trường hợp nhiễm mới vi-rút Ê-bô-la.
Kể từ khi dịch Ê-bô-la bùng phát vào tháng 12-2013, có tổng cộng 10.572 ca tử vong và 25.515 ca nhiễm vi-rút Ê-bô-la, chủ yếu tại 3 quốc gia Tây Phi (Ghi-nê, Li-bê-ri-a và Xi-ê-ra Lê-ôn).
Triều Tiên bổ nhiệm nhân vật quyền lực thứ hai
Đài Truyền hình Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 8-4 đưa tin, ông Hoang Pi-ông-sô, quan chức chính trị hàng đầu của quân đội nước này vừa được bổ nhiệm vào 2 vị trí quan trọng khiến ông trở thành nhân vật có quyền lực lớn thứ hai ở Triều Tiên.
Theo báo chí Triều Tiên, ông Hoang Pi-ông-sô được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời vẫn giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Triều Tiên. Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên trước đó gồm 3 thành viên là nhà lãnh đạo Kim Dông-un, ông Kim Dông-nan và ông Choi Ri-ông-hi.
EU tái áp đặt lệnh trừng phạt với I-ran sẽ gây mất lòng tin
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao I-ran cho rằng, việc Liên minh châu Âu tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một ngân hàng của I-ran và 32 Cty vận tải biển của nước này là bước đi thiếu tính xây dựng.
Theo vị quan chức này, việc huỷ bỏ quyết định của tòa án châu Âu để dỡ bỏ các lệnh cấm nhằm vào Tê-hê-ran dẫn đến "mất niềm tin" trong bối cảnh I-ran và nhóm P5+1 vẫn đang tích cực đàm phán nhằm hướng tới đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng trước cuối tháng 6 tới.
Hồi tháng 1 vừa qua, tòa án Liên minh châu Âu đã bãi bỏ lệnh đóng băng tài sản của khối này đối với ngân hàng Tê-gia-rát và 40 Cty vận tải biển I-ran vì những thiếu sót trong cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu lại tiếp tục đưa ngân hàng Tê-gia-rát và 32 Cty vận tải biển của I-ran vào danh sách trừng phạt dựa trên những cơ sở pháp lý mới./.
PV (tổng hợp)