Kê-ni-a yêu cầu Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các trại tị nạn của người Xô-ma-ni

08:04, 13/04/2015

Kê-ni-a vừa yêu cầu LHQ phải dỡ bỏ các trại tị nạn của khoảng 500 nghìn người Xô-ma-ni trong vòng 3 tháng tới. Đây được cho là đòn đáp trả của Kê-ni-a sau vụ phiến quân An Sa-báp ở Xô-ma-ni tấn công một trường đại học ở nước này khiến 148 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Trước đó, Chính phủ Kê-ni-a cũng đã nhiều lần cáo buộc các chiến binh Hồi giáo cực đoan lẩn trốn tại các trại tị nạn của người Xô-ma-ni ở Kê-ni-a. Do đó, Chính phủ Kê-ni-a muốn cơ quan tị nạn LHQ di dời các trại tị nạn này qua khu vực biên giới, về phía lãnh thổ Xô-ma-ni.

Kenya thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố taị một trường đại học (ảnh: AP)
Kenya thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố taị một trường đại học (ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, Phó Tổng thống Kê-ni-a Uy-li-am Ru-tô cho biết, Chính phủ nước này không thể tự di chuyển các trại tị nạn của người Xô-ma-ni, nên yêu cầu cơ quan tị nạn LHQ di chuyển các trại tị nạn này trong vòng 3 tháng.

Ngoài ra, ông Ru-tô cũng cho biết, Kê-ni-a đang xây dựng bức tường dài 700km dọc chiều dài biên giới với Xô-ma-ni nhằm ngăn chặn phiến quân Hồi giáo An Sa-báp của Xô-ma-ni tiến vào lãnh thổ Kê-ni-a.

13 người chết, 43 người bị thương khi đang đi hành hương ở Ấn Độ

3 người hành hương đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Tây Ben-gan, Ấn Độ. Chiếc xe buýt chở quá tải, thậm chí có rất nhiều hành khách ngồi trên nóc xe.

Hãng tin RT của Nga ngày 11-4 cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cách thủ phủ Côn-ca-ta của bang Tây Ben-gan khoảng 100km về phía Bắc.

Các nạn nhân là những người hành hương Hin-đu đang đi tới một ngôi đền tại May-a-pua để cầu nguyện và thực hiện nghi thức tắm sông Gan-giê.

Trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em và 43 người khác đã bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Theo nguồn tin, tài xế của chiếc xe buýt này đã say rượu, chạy quá tốc độ và mất kiểm soát dẫn đến tai nạn. Người này đã rời khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Ấn Độ với nguyên nhân thường xuyên là do phương tiện không đảm bảo và chở quá tải, trong khi tài xế chạy ẩu.

Trung Quốc xử băng đảng bắt cóc phụ nữ Việt làm gái mại dâm

BBC ngày 11-4 dẫn tin của Tân Hoa xã cho biết, Tòa án tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa tuyên án 11 bị cáo phạm tội bắt cóc và bán 16 phụ nữ Việt Nam cho các đường dây mại dâm ở nước này.

Theo Tân Hoa xã, các đối tượng trên đã nhận các mức án từ 2 năm tù đến chung thân.

Băng nhóm tội phạm này đã đóng giả cảnh sát để bắt cóc phụ nữ Việt Nam đưa về tỉnh Quảng Đông bán cho các tổ chức mại dâm.

Tin cho biết, các vụ bắt cóc diễn ra từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2013.

Một thành viên băng đảng này được dẫn lời khai nhận tại tòa rằng mỗi phụ nữ Việt Nam đáng giá 10 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1.612 USD) và sau khi trừ mọi chi phí, chúng thu lợi bất chính 3.000 nhân dân tệ.

Hiện cả 16 phụ nữ nói trên đã được đưa trở về Việt Nam./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com