Roi-tơ đưa tin, ngày 13-4, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm gây ra đánh bom ngay tại cổng Đại sứ quán Ma-rốc ở Thủ đô Tri-pô-li của Li-bi. Rất may là không có thương vong.
Trước đó, vào ngày 12-4, IS đã tấn công Đại sứ quán Hàn Quốc tại quốc gia Bắc Phi này khiến 2 bảo vệ thiệt mạng và 1 người bị thương. Tuy nhiên, không có công dân Hàn Quốc nào bị thương. Nhóm vũ trang IS đi trên xe ô tô đã nã đạn vào mặt tiền của tòa nhà Đại sứ quán Hàn Quốc trước khi lẩn trốn rất nhanh sau đó.
Trong diễn biến khác, các tay súng của IS bắt cóc khoảng 120 học sinh tại các quận ở phía Nam và Tây Thành phố Mô-sun của I-rắc, cách Thủ đô Bát-đa khoảng 400km về phía Bắc. Hiện chưa rõ nơi giam giữ cũng như số phận của những học sinh bị bắt cóc.
Quân đội Ai Cập thay thế nhiều tướng lĩnh cấp cao
Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sếch-ky Sô-hy ngày 12-4 đã công bố một đợt cải tổ lớn với việc thay thế các tướng lĩnh đứng đầu các cơ quan tình báo, Hải quân và Quân khu 2.
Theo đó, Thiếu tướng Mô-ha-mét Ansa-hát - Tư lệnh Quân khu 2 phụ trách Kênh đào Su-ê và tỉnh Bắc Si-nai được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Ai Cập, thay thế Thiếu tướng Sa-la An Bát-ri được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng Na-sơ En-a-sy, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 2, được bổ nhiệm làm Tư lệnh quân khu chiến lược này.
Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Ô-sa-ma Mu-ni thay thế cựu Tư lệnh Hải quân Ô-sa-ma En-Gen-đi, người được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Cơ quan quản lý Kênh đào Su-ê (SCA).
Hiện Hải quân Ai Cập đang tham gia chiến dịch quân sự "Siêu bão" do Ả-rập Xê-út đứng đầu nhằm ngăn chặn bước tiến của nhóm phiến quân Hơ-thi do I-ran hậu thuẫn tại Y-ê-men./.
Theo vov.vn