Nhà chức trách Đức đã tăng cường an ninh tại thành phố miền Bắc Lu-bếch nơi diễn ra hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) trong 2 ngày (14-4 và 15-4).
Ngày 13-4, chính quyền Lu-bếch đã hoàn tất các chuẩn bị cho sự kiện này. Các tuyến đường xung quanh khu vực diễn ra hội nghị sẽ bị phong tỏa.
![]() |
| Đức điều động khoảng 3.500 cảnh sát tới tăng cường an ninh tại Luebeck trong 2 ngày Hội nghị G7 (ảnh: Reuters) |
Đức cũng điều động khoảng 3.500 cảnh sát tới tăng cường an ninh tại Lu-bếch trong 2 ngày diễn ra hội nghị.
Trong khi đó, hàng nghìn người dự kiến sẽ tổ chức biểu tình tại thành phố này để phản đối hội nghị Ngoại trưởng G7. Hãng tin Roi-tơ của Anh đưa tin, khoảng 3.000 người đã lên kế hoạch tham gia biểu tình và tuần hành trên các tuyến đường của thành phố cổ kính Lu-bếch. Những người biểu tình cuối cùng sẽ tập trung về khu vực phía trước Bảo tàng Han-xơ, nơi các Ngoại trưởng của G7 nhóm họp.
I-ran ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống S-300 của Nga
Theo Bộ trưởng Quốc phòng I-ran Hô-xê-in Đe-ghan, bước phát triển trong hợp tác song phương với Nga và với các nước láng giềng trong nhiều lĩnh vực có thể sẽ mang lại hiệu quả cho sự ổn định và an ninh bền vững của khu vực. Ông Hô-xê-in Đe-ghan đồng thời cảnh báo các mối đe dọa từ bên ngoài, cũng như sự gia các hoạt động khủng bố đối với khu vực.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin đã ký thông qua sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho I-ran. Các hợp đồng mua bán hệ thống này được I-ran và Nga ký năm 2007 đã bị tạm ngưng dưới thời Tổng thống Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép do nghị quyết 1929 của LHQ trừng phạt I-ran vì chương trình hạt nhân của nước này./.
Theo vov.vn







