Theo Russia Today, ngày 1-4, ông Dây-đơ Ra-át An Hu-xây-in, người đứng đầu cơ quan nhân quyền LHQ cho biết, phiến quân Bô-cô Ha-ram đã sử dụng trẻ em trong các vụ đánh bom tự sát và làm bia đỡ đạn trong các vụ tấn công.
Bô-cô Ha-ram nhiều lần cài bom vào các em nhỏ, trong đó có trường hợp một em gái 14 tuổi, dù đang cõng một em nhỏ khác trên lưng, cũng bị cài bom và quả bom này sau đó đã nổ tung tại một khu chợ. Bô-cô Ha-ram còn thực hiện nhiều vụ bắt cóc với các đối tượng là trẻ em và phụ nữ. Trong khi đó, trẻ em gái và phụ nữ bị bắt làm nô lệ và bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng.
![]() |
| Phiến quân Bô-cô Ha-ram (Ảnh Reuters) |
Ông An Hu-xê-in khẳng định, những tội ác mà Bô-cô Ha-ram đã gây ra không chỉ đặt ra tình trạng nhân quyền đáng báo động tại Ni-giê-ri-a mà còn tại toàn bộ khu vực Hồ Sát.
Từ năm 2009 đến nay, Bô-cô Ha-ram đã giết hại hơn 13 nghìn người, khiến 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 600 nghìn người phải tị nạn ở nước ngoài.
Hạn hán nghiêm trọng, bang Ca-li-phoóc-ni-a (Mỹ) hạn chế nước tiêu dùng
Lần đầu tiên trong lịch sử, bang Ca-li-phoóc-ni-a, Mỹ đã phải áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước trên toàn tiểu bang bắt đầu từ ngày 1-4. Nguyên nhân là do bang này đang bị hạn hán nặng.
Theo AP, Thống đốc bang Ca-li-phoóc-ni-a - Giê-ri Brao-nơ đã ra tuyên bố tại một cuộc họp báo ở khu vực vùng núi Si-ê-ra Nê-va-đa - nơi đang khô cằn thay vì bị tuyết bao phủ như những năm trước. Ông Brao-nơ cho biết, trận hạn hán này chưa từng có trong lịch sử nên bang cần phải có hành động cấp bách. Sắc lệnh hạn chế sử dụng nước nhằm giảm bớt 25% lượng nước sử dụng trong toàn bang.
Trong các biện pháp tiết kiệm nước bao gồm cả việc loại bỏ 4,6 triệu m2 bãi cỏ nhằm hạn chết lượng nước tưới. Một chương trình giảm giá tiêu dùng được triển khai trên toàn bang cũng nhằm khuyến khích người dân thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị hiện đại tiêu hao ít nước và điện hơn. Sân gôn, công viên nghĩa trang và nhiều dịch vụ lớn khác sử dụng nhiều nước cũng bị cắt giảm mạnh./.
Theo vov.vn







