Theo AP, từ ngày 24-4, lực lượng Ta-li-ban sẽ phát động cuộc “Tấn công mùa Xuân” ở Áp-ga-ni-xtan. Tuyên bố trên của Ta-li-ban được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã rút khỏi tiền tuyến.
![]() |
Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường sau vụ đánh bom ở Jalalabad, Afghanistan ngày 18-4. (Nguồn: AFP/TTXVN) |
Trong tuyên bố, Ta-li-ban đe dọa sẽ tăng cường các vụ tấn công trong chiến dịch mùa Xuân mang tên “Azm” (Quyết tâm), với mục tiêu chính nhằm vào lực lượng nước ngoài ở Áp-ga-ni-xtan, đặc biệt các căn cứ quân sự lâu dài, các quan chức chính quyền, cũng như giới chức tình báo, nội vụ và quốc phòng. Chiến dịch “Tấn công mùa Xuân” đánh dấu mùa giao tranh đầu tiên giữa lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan chiến đấu với phiến quân Ta-li-ban mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của các lực lượng NATO. Do đó, giới chuyên gia cảnh báo, đây sẽ là đợt tấn công bạo lực đẫm máu nhất trong vòng một thập kỷ qua ở quốc gia Tây Nam Á này.
Theo qdnd.vn