Nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"

08:04, 09/04/2015

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hy Lạp, Serbia, Macedonia, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ trong phiên họp ngày 7-4 đã nhất trí xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” từ Nga tới các quốc gia châu Âu thay cho dự án “Dòng chảy phương Nam” trước đó.

Theo đó, các quốc gia trên đã ký tuyên bố chung về việc “hợp tác thực hiện đã dạng hóa nguồn cung khí đốt khả thi về mặt tài chính” để vận chuyển khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ tới châu Âu. Nhà thầu chính của dự án này là Tập đoàn Gazprom (Nga) và các đối tác đến từ nước ủng hộ dự án.

Quá trình thi công dự án "Dòng chảy phương Nam" và nay có thể được chuyển sang dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Quá trình thi công dự án "Dòng chảy phương Nam" và nay có thể được chuyển sang dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Tuy nhiên, các nước hiện vẫn chưa xác định tổng mức chi phí của dự án.

Theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du tới  Hungary hồi tháng 2-2015, dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” sẽ xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt xuyên Biển Đen qua Thổ Nhĩ Kỳ với điểm đến là trạm trung chuyển Baumgarten (Áo). Đây là bước đi của Nga sau khi phương Tây và Mỹ gây sức ép buộc các nước tham gia dự án đường ống “Dòng chảy phương Nam” phải rút lui.

Sau khi hoàn thành, Moscow va Ankara đồng  ý cho phép vận chuyển 63 tỷ mét khối khí đốt/năm cung cấp cho châu Âu thông qua đường ống dẫn khí “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” và tiếp tục khẳng định vai trò của Nga là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu cho châu Âu.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com