Hãng tin Anh Reuters đăng tải ngày 9-4 cho biết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong bài phát biểu mới nhất khẳng định, Tehran chỉ dừng chương trình làm giàu uranium khi nào toàn bộ các lệnh cấm vận phương Tây áp đặt được dỡ bỏ đồng thời.
![]() |
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. |
“Chúng tôi sẽ chỉ ký thỏa thuận cùng thời điểm các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Chúng tôi cần một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên”, ông H. Rouhani tuyên bố trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia Iran.
Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Iran trái ngược với thỏa thuận các bên đạt được trong vòng đàm phán P5+1 tại Lausanne (Thụy Sĩ) hôm 2-4. Theo đó, việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận chống Iran chỉ được xem xét khoảng 1 tháng sau khi thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran được ký kết.
Các vòng đàm phán về chương trình hạt nhân Iran thường được biết tới với tên gọi P5+1 được khôi phục vào năm 2013, sau khi ông Hassan Rouhani được bầu giữ chức Tổng thống Iran. Ông này cam kết sẽ giúp Iran thoát khỏi tình trạng cô lập trên trường quốc tế như hiện nay. Đột phá của vòng đàm phán P5+1 diễn ra trong đầu tháng 4-2015, khi các bên nhượng bộ để Iran có quyền làm giàu Uranium và phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Theo qdnd.vn