Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công trường đại học tại Kenya

05:04, 04/04/2015

Ngày 3-4, Trung tâm Thảm họa quốc gia (NDO) cho biết, chiến dịch giải cứu con tin tại Trường Cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi, ở thị trấn Garissa, phía Đông Bắc Kenya, đã kết thúc sau 16 giờ đấu súng căng thẳng. Mặc dù chiến dịch kết thúc, hàng trăm người được cứu sống, song cũng để lại con số thương vong lớn, lên tới 147 người chết, 79 người khác bị thương. Đa phần các nạn nhân thiệt mạng là sinh viên, ngoài ra có hai cảnh sát, một binh sĩ quân đội. Trong khi đó, 4 phần tử khủng bố bắt giữ con tin trong vụ tấn công này đã kích hoạt bom tự sát.

Cảnh sát Kenya cho biết, kẻ được cho là chủ mưu vụ đánh bom, tên Mohamed Dulyadayn, còn có tên gọi khác là Mohamed Kuno Gamadheere hay Sheikh Mohamed, không nằm trong số 4 tên khủng bố đã tự sát. Dulyadayn từng là Hiệu trưởng của trường Moi, được cho là đã gia nhập lực lượng của nhóm Al-Shabaab và đã thăng tiến lên một vị trí chỉ huy của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Theo tờ "Daily Nation" của Kenya, Dulyadayn đã chạy trốn từ tháng 12-2014 sau khi tham gia một cuộc tấn công của nhóm Al-Shabaab tại hạt Mandera, gần biên giới với Somali, khiến khoảng 60 người thiệt mạng.

Lực lượng chức năng đưa các sinh viên bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Garissa đi cấp cứu. Ảnh: nouvelobs.com.

Lực lượng chức năng đưa các sinh viên bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Garissa đi cấp cứu. Ảnh: nouvelobs.com.

Ngay sau khi vụ tấn công thảm sát xảy ra, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án "hành động khủng bố" của nhóm Hồi giáo al-Shabaab, thủ phạm gây ra vụ thảm sát đẫm máu trên. Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định tình đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Kenya. Ông nhấn mạnh, Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ Kenya và các nước khu vực trong nỗ lực ngăn chặn và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Nhà Trắng cũng ra tuyên bố cho biết, Mỹ "lên án một cách mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người vô tội" ở ngôi trường trên. Đại sứ Mỹ tại Robert Godec khẳng định, vụ tấn công này một lần nữa cho thấy, các nước và các cộng đồng trên thế giới cần hợp tác với nhau chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Ấn Độ cũng kịch liệt lên án "hành động tấn công hèn hạ" nói trên, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ với các gia đình có người thiệt mạng và bị thương trong vụ này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, hành động khủng bố vô nhân đạo của nhóm Al-Shabaab đã một lần nữa nhắc lại rằng, chủ nghĩa khủng bố tiếp tục đe dọa tất cả mọi người và cộng đồng quốc tế cần đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện.

Nigeria, quốc gia đang phải đương đầu với nhóm Hồi giáo cực đoan Bô-cô Ha-ram, cũng đã lên án vụ tấn công của nhóm Al-Shabaab tại Kenya. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh, các "hành động hèn hạ và tàn ác" này không có chỗ trong bất kỳ xã hội văn minh nào.

Ngày 3-4, Tổng thống Somali, Hassan Sheikh Mohamud, đã gửi lời chia buồn với chính quyền Nai-rô-bi. Trong một tuyên bố, ông Mohamud khẳng định, vụ việc trên cho thấy "hai nước cần phải củng cố hợp tác chống khủng bố nhằm loại trừ các mối hiểm họa cho khu vực".

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com