Sau hơn 10 ngày làm việc, sáng 15-3, kỳ họp thứ 3 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Theo Tân Hoa xã, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác của Chính phủ và các dự thảo liên quan tới các mặt kinh tế-xã hội của Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là việc thông qua dự thảo sửa đổi Luật Lập pháp, trong bối cảnh Bắc Kinh đang triển khai một chương trình cải cách pháp lý đầy tham vọng.
![]() |
Quang cảnh buổi bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Thu Yến Kiên/TTXVN). |
Quốc hội Trung Quốc đã tiến hành phiên thảo luận thứ 3 về dự thảo sửa đổi trên tại kỳ họp lần này sau hai phiên thảo luận hồi năm ngoái, một động thái hiếm hoi thể hiện tầm quan trọng của Luật Lập pháp. Luật Lập pháp được Trung Quốc ban hành năm 2000, được xem là nền tảng của hệ thống pháp luật ở nước này. “Việc Quốc hội quyết định thông qua sửa đổi Luật Lập pháp là một trong những thành quả quan trọng nhất của kỳ họp lần này. Lần sửa đổi này sẽ tiến thêm một bước trong việc hoàn thành thể chế lập pháp, xác định rõ quyền hạn của lập pháp, kiện toàn trình tự và cơ chế lập pháp khoa học, dân chủ”, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang nêu rõ.
Theo qdnd.vn