Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 21-3, Tổng thống Y-ê-men A.Ha-đi đã lên tiếng cáo buộc các tay súng phiến quân Hu-thi tiến hành một cuộc đảo chính chống lại ông và kêu gọi LHQ tiến hành "can thiệp khẩn cấp" để lập lại trật tự. Tổng thống Ha-đi cũng yêu cầu phiến quân Hu-thi rút khỏi thủ đô Xa-na, trả lại vũ khí chiếm được từ quân đội và các đồng minh của nhóm này rời khỏi các cơ quan chính phủ.
![]() |
| Tuần hành ủng hộ Tổng thống A.Ha-đi tại TP Íp, miền trung Y-ê-men. Ảnh ROI-TƠ |
Phát biểu ý kiến trên truyền hình lần đầu kể từ khi thoát khỏi vòng vây của lực lượng Hu-thi, Tổng thống Ha-đi kêu gọi các đảng phái ở Y-ê-men tham gia cuộc đàm phán hòa bình tổ chức tại thủ đô Ri-át của A-rập Xê-út, đồng thời cam kết sẽ giành lại khu tự trị Xa-a-đơ từ tay Hu-thi. Ông cũng nhấn mạnh sẽ xây dựng lại hiến pháp, thực thi các kết quả đối thoại dân tộc và tiến hành chuyển tiếp chính trị.
* Cùng ngày, các quan chức và người dân tỉnh La-gi, miền nam Y-ê-men cho biết, quân đội đã đẩy lùi các tay súng An Kê-đa khỏi tỉnh này. Trước đó, các tay súng An Kê-đa đã đồng loạt tiến công các trụ sở chính quyền và cơ quan tình báo tại thủ phủ An Hu-ta của tỉnh La-gi, sát hại 29 người, trong đó có 27 binh sĩ.
* Lo ngại tình hình an ninh xấu đi ở Y-ê-men, ngày 21-3, Mỹ đã cho sơ tán 100 lính đặc nhiệm Mỹ cuối cùng còn đóng ở nước này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên tại Y-ê-men vì lý do an ninh. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra một loạt vụ đánh bom liều chết tại Xa-na, làm 159 người chết.
* Ngày 22-3, một máy bay chiến đấu không rõ lai lịch đe dọa khu dinh thự của Tổng thống Y-ê-men A.Ha-đi ở TP A-đen, miền nam nước này. Các khẩu đội súng phòng không đã nã đạn, buộc chiếc máy bay nói trên rời khỏi khu vực. Ðây là lần thứ ba trong bốn ngày qua, xảy ra vụ việc tương tự như vậy. Trong đó, có một chiếc máy bay đã ném bom nhưng không gây thương vong.
* Hội đồng Bảo an LHQ cho biết, sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng tại Y-ê-men vào chiều 22-3 (ngày 23-3, theo giờ Việt Nam). Phiên họp được triệu tập sau khi Tổng thống Y-ê-men A.Ha-đi kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ có "hành động khẩn cấp", nhằm ngăn chặn cuộc đảo chính ở nước này. Y-ê-men rơi vào hỗn loạn sau khi lực lượng nổi dậy Hu-thi thuộc dòng Hồi giáo Si-ít chiếm giữ thủ đô Xa-na hồi tháng 9-2014, buộc chính quyền hợp pháp ở Y-ê-men phải chuyển về tỉnh A-đen lánh nạn.
* Ngày 21-3, Bộ trưởng Ngoại giao bốn nước Anh, Mỹ, Pháp, Ðức hội đàm tại thủ đô Luân Ðôn của Anh nhằm thảo luận triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân I-ran. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh bốn cường quốc nói trên, cùng với Trung Quốc và Nga (gọi là nhóm P5+1), đang đàm phán với I-ran về việc giảm các hoạt động hạt nhân nhạy cảm để đổi lại việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với I-ran. Tuyên bố chung đưa ra sau hội đàm nhấn mạnh "bất cứ giải pháp nào cũng sẽ phải toàn diện, bền vững và có thể kiểm chứng và không nước nào trong số họ có thể chấp nhận một thỏa thuận thiếu các tiêu chí này".
Theo nhandan.com.vn







