Tỷ lệ lạm phát tại Anh lần đầu tiên giảm xuống mức 0%

08:03, 27/03/2015

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS), tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh trong tháng 2-2015 đã giảm xuống mức 0%. Nguyên nhân là do giá của các mặt hàng giải trí, lương thực, thực phẩm, nội thất và nhiên liệu đều giảm.

Số liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh trong tháng 2-2015 đã giảm từ 0,3% trong tháng 1-2015 xuống còn 0% và đây là mức thấp nhất kể từ năm 1989.

Với tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức 0% trong tháng 2-2015 thì kế hoạch nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến diễn ra vào năm 2016, đang trở nên xa vời. Bên cạnh đó, kết quả trên có thể gây chia rẽ hơn nữa giữa 9 thành viên Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Anh về thời điểm điều chỉnh lãi suất hiện ở mức thấp kỷ lục 0,5% từ tháng 3-2009.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, việc hàng hóa giảm giá có thể mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng nhưng điều đó có thể khiến doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình tạm ngừng chi tiêu và đầu tư, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân cung - cầu cũng như việc làm trong xã hội.

Mỹ nới lỏng trừng phạt Cu-ba

Theo Roi-tơ, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà điều hành du lịch, các Cty vận tải biển và một số doanh nghiệp khác có liên quan Cu-ba, nhằm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với La Ha-ba-na.

Theo đó, Văn phòng Quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã xóa tên 45 đối tượng và thực thể - bao gồm 6 cá nhân, 28 doanh nghiệp và 11 tàu biển chở hàng - khỏi "danh sách đen" bị phong tỏa tài sản hoặc cấm giao dịch làm ăn với công dân, doanh nghiệp Mỹ. Quyết định trên của Chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma được các doanh nghiệp hai nước đón nhận với hy vọng tăng cường hợp tác du lịch và vận tải biển khi hai bên chính thức bình thường hóa quan hệ song phương.

Y-ê-men cận kề bờ vực nội chiến

Tình hình an ninh tại Y-ê-men đang ngày càng trở nên hỗn loạn. Sau khi chiếm quyền kiểm soát Thủ đô Sa-na hồi tháng 9 năm ngoái buộc chính quyền Trung ương phải sơ tán về thành phố miền Nam Aden, nhóm phiến quân Houthi mới đây đã mở chiến dịch đánh chiếm Aden và ngày 25-3 đã giành được quyền kiểm soát sân bay thành phố.

Trước tình hình an ninh xấu đi rõ rệt tại Y-ê-men, có nguy cơ đẩy quốc gia Trung Đông này vào một cuộc nội chiến, Chính phủ Mỹ ngày 25-3 kêu gọi nhóm phiến quân người Houthi chấm dứt các hành vi gây bất ổn đất nước và đi theo con đường đối thoại vì hạnh phúc của tất cả người dân Y-ê-men.

Cuộc khủng hoảng tại Y-ê-men đang khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại, bởi nó không chỉ đẩy Y-ê-men vào cảnh nội chiến mà còn tạo điều kiện cho các nhánh khủng bố An Kê-đa gia tăng hiện diện trong các bộ lạc người Hồi giáo Săn-ni, gây ảnh hưởng tới an ninh toàn khu vực.

Dự kiến tại cuộc họp ngày 26-3, Ngoại trưởng các nước Liên đoàn A-rập sẽ thảo luận về tình hình Y-ê-men, đặc biệt trong đó là đề xuất của Chính phủ nước này về một cuộc can thiệp quân sự khẩn cấp./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com