Phi-líp-pin có thể cùng hải quân ASEAN và Mỹ tuần tra Biển Đông

09:03, 23/03/2015

Phản ứng trước lời đề nghị từ Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas, về việc các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nên thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tuần tra tại Biển Đông, Phó Đô đốc Hải quân Phi-líp-pin Jesus C. Millan cho biết, hải quân nước này sẵn sàng tham gia các cuộc tuần tra hỗn hợp cùng với hải quân các nước ASEAN và Mỹ.

Phó Đô đốc Millan khẳng định, cho đến nay, chính quyền Manila luôn hậu thuẫn cho các nỗ lực tuần tra hỗn hợp như trên. Đối với lãnh đạo Hải quân Phi-líp-pin, Manila đã hỗ trợ các cuộc tuần tra hỗn hợp chống hải tặc, như ở eo biển Malacca và công việc đó đã rất thành công. Trên cơ sở đó, Phi-líp-pin sẵn sàng tham gia lực lượng tuần tra hỗn hợp nếu mục tiêu là “bảo vệ sự ổn định và quyền tự do lưu thông trên biển”. Tuy nhiên, vị quan chức này cũng cho biết vùng có tranh chấp như ở Biển Đông có thể không được đưa vào phạm vi tuần tra hỗn hợp.

Hiện Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích đề xuất của Mỹ về tuần tra trên Biển Đông.

IS đánh bom liều chết ở Thủ đô Yemen, khoảng 130 người thiệt mạng

Ngày 20-3, ít nhất 130 người đã thiệt mạng và gần 350 người bị thương trong 3 vụ đánh bom liều chết nhằm vào hai đền thờ Hồi giáo ở Thủ đô Sanaa, nơi các phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Huthi đang tiến hành buổi cầu nguyện ngày thứ sáu.

Theo Roi-tơ, 2 vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại đền thờ Badr, Đông Nam Thủ đô Sanaa. Vụ thứ 3 xảy ra tại đền thờ Al-Hashahush, Đông Bắc thủ đô. Đây là 2 đền thờ do nhóm Huthi kiểm soát. Đa số nạn nhân thiệt mạng là những người ủng hộ nhóm phiến quân này. Lãnh đạo nhóm Huthi, là giáo sĩ Al-Murtada bin Zayd al-Muhatwari, người cũng bị thiệt mạng trong nhà thờ Badr. Tuyên bố trên Twitter, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ đánh bom trên. Thủ đô Sanaa phát lệnh tổng động viên hiến máu khẩn cấp để cứu các nạn nhân bị thương. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi xảy ra vụ đánh bom xe tại học viện cảnh sát ở Thủ đô Sanaa ngày 7-1 khiến 50 người thiệt mạng.

Cu-ba tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ quốc tế chống Ebola tại châu Phi

Bộ trưởng Y tế Cu-ba, Roberto Morales, ngày 21-3, tuyên bố phái đoàn bác sĩ và nhân viên y tế của đảo quốc Caribe này đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ ba nước Tây Phi chống lại dịch bệnh Ebola và sẽ trở về nước trong vài ngày tới.

Phái đoàn đầu tiên về nước là nhóm 53 bác sĩ từng làm việc 4 tháng tại Liberia. Tổng cộng, Cu-ba đã cử 165 y, bác sĩ tới Sierra Leon, 53 người tới Liberia và 38 người tới Guinea - những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh này với tổng cộng khoảng 10 nghìn ca tử vong.

Cu-ba là quốc gia đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của LHQ về cử phái đoàn bác sĩ tới châu Phi để hỗ trợ ngành y tế còn nhiều hạn chế tại đây chống lại sự hoành hành của dịch Ebola. Theo thống kê chính thức, phái đoàn y tế Cu-ba đã điều trị trực tiếp cho gần 2.000 bệnh nhân Ebola và cứu được gần 400 sinh mạng. Ngoài ra, các bác sĩ Cu-ba cũng thực hiện công tác hỗ trợ các kỹ năng chữa trị và phòng ngừa lây nhiễm cho các đồng nghiệp và dân cư địa phương.

Ông Morales khẳng định, thành quả công việc của các y, bác sĩ Cu-ba không chỉ góp phần quan trọng trong điều trị bệnh nhân phơi nhiễm vi-rút Ebola tại châu Phi, mà còn cả trong việc phòng ngừa dịch bệnh chết người này lây lan.

Trong hơn 20 ngày qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã không phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với vi-rút nguy hiểm trên./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com