Mỹ có thể khai trương đại sứ quán tại Cuba vào tháng 4-2015

08:03, 04/03/2015

Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma hôm 2-3 bày tỏ hy vọng rằng, nước này có thể mở cửa Đại sứ quán tại Cuba vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh các nước Tây Bán cầu vào giữa tháng 4 tới.

Tuy nhiên, ông Ô-ba-ma cũng cho rằng, sẽ cần nhiều thời gian hơn để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Cuba sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Cùng ngày, giới chức Cuba cũng bày tỏ sẵn sàng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ ngay khi chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma công bố ý định đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước ủng hộ khủng bố.

Cuba nằm sát bên Mỹ  (ảnh: fasttrackteaching)
Cuba nằm sát bên Mỹ (ảnh: fasttrackteaching)

Trong lúc này, một phái đoàn giới chức nông nghiệp cấp cao của Mỹ cũng đang có mặt tại Cuba trong nỗ lực tìm kiếm các đối tác thương mại và thúc giục Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với nước này. Phái đoàn này gồm 95 thành viên bao gồm nhiều cựu quan chức phụ trách nông nghiệp cũng như đương nhiệm và đại diện các tập đoàn nông nghiệp hàng đầu của Mỹ tới thăm Cuba trong 3 ngày từ hôm 2-3.

Nga và U-crai-na đạt thỏa thuận về cung cấp khí đốt

Nga và U-crai-na hôm 2-3 đạt được một thỏa thuận về cung cấp khí đốt cho tới cuối tháng 3, theo đó đảm bảo nguồn cung khí đốt tới châu Âu sau khi xảy ra những cuộc tranh cãi về vấn đề cung cấp khí đốt cho khu vực miền Đông U-crai-na.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng - ông Ma-rốt Sép-cô-vích bày tỏ sự hài lòng vì đã đảm bảo được việc triển khai toàn diện “gói mùa Đông” để đáp ứng nhu cầu về nguồn cung tại U-crai-na.

Thỏa thuận này đã đạt được sau gần 5 giờ đàm phán giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga A-lếch-xăng-đơ Nô-vắc, Bộ trưởng Năng lượng U-crai-na Vô-lô-đi-mia Đem-chi-sin và ông Sép-cô-vích tại Brúc-xen, Bỉ.

Tuần trước, Cty Dầu khí quốc gia Nga Gazprom dọa sẽ ngừng cấp khí đốt cho U-crai-na, đồng thời chuyển hướng cung cấp từ các kho dự trữ tới các khu vực miền Đông vốn đang dưới sự kiểm soát của lực lượng đối lập.

Nhật Bản tôn trọng quyền toàn vẹn lãnh thổ của U-crai-na

Ngày 2-3, Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê đã tiến hành hội đàm với Ngoại trưởng U-crai-na Páp-lô Klim-kin đang ở thăm Nhật Bản.

Tại cuộc hội đàm, liên quan tới tình hình căng thẳng tại U-crai-na do xung đột giữa quân đội Chính phủ và phe đối lập, Thủ tướng A-bê cũng đánh giá nỗ lực giải quyết vấn đề mang tính hòa bình và ngoại giao của U-crai-na và nhấn mạnh rằng Nhật Bản tôn trọng quyền toàn vẹn lãnh thổ của U-crai-na, Nhật Bản cũng sẽ cống hiến tích cực vào sự ổn định, hòa bình của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, những nỗ lực của U-crai-na trong việc thực hiện thỏa thuận đình chiến tại khu vực miền Đông nước này cũng là yếu tố để Nhật sẽ tăng cường phát triển quan hệ hai nước và xúc tiến hoạt động viện trợ cải cách của U-crai-na.

Ngoại trưởng Klim-lin đã hoan nghênh lập trường của Nhật Bản đối với tình hình U-crai-na, cảm ơn gói viện trợ nhân đạo (1,8 tỷ USD) giúp phát triển kinh tế từ sau sự kiện bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga tháng 3-2014./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com