Ngày 17-3, tại Thủ đô La Ha-va-na của Cu-ba, các nhà ngoại giao Cu-ba và Mỹ bước sang ngày làm việc thứ hai của vòng đàm phán thứ ba nhằm khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao song phương trước thềm Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào tháng sau.
Trong ngày đầu tiên, hai bên tiến hành cuộc họp kín và dự kiến vòng đàm phán này có thể kéo dài vài ngày. Tại vòng đàm phán thứ ba, Cu-ba và Mỹ đặt mục tiêu mở lại Đại sứ quán ở Oa-sinh-tơn và La Ha-va-na trước Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, diễn ra tại Pa-na-ma vào ngày 10-4 tới, mà Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma và Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô đều có kế hoạch tham dự.
![]() |
Đại diện Mỹ và Cuba trong vòng đám phán. Ảnh: AFP |
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán kéo dài 6 tiếng ngày 16-3, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Rô-bét-ta Gia-cốp-sơn cho rằng, những tiến triển đầy lạc quan của hai vòng đàm phán đầu tiên khiến bà tin tưởng rằng Mỹ và Cu-ba có thể mở các Đại sứ quán chính thức tại thủ đô mỗi nước trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ.
Phía Mỹ cho biết, tuy không phải là một điều kiện tiên quyết cho việc bình thường hóa quan hệ, nhưng phía Mỹ đang tích cực cân nhắc để sớm nhất đưa Cu-ba ra khỏi danh sách những quốc gia bảo trợ khủng bố.
Ai Cập tuyên án tử hình thủ lĩnh tổ chức Anh em Hồi giáo
Theo hãng tin AP, ngày 16-3, Tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình thủ lĩnh tối cao tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mô-ha-mét Ba-đi và 13 thành viên cấp cao khác của phong trào này.
Các bị cáo bị buộc tội âm mưu tấn công nhằm chống lại Nhà nước và gây tình trạng hỗn loạn trên khắp Ai Cập. Tòa án cáo buộc ông Ba-đi cùng 50 đồng phạm đã thành lập và trực tiếp điều hành một phòng tác chiến sau khi lực lượng an ninh Ai Cập dùng vũ lực giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mô-ha-mét Mơ-si vào trung tuần tháng 8-2013. Dự kiến, Tòa án sẽ công bố phán quyết đối với 31 bị cáo còn lại trong vụ án này vào ngày 11-4 tới.
Có bằng chứng IS sử dụng khí độc Clo
Ngày 16-3, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Stê-ven Oa-ren cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ có “những quan ngại nhất định” trước thông tin cho rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng khí Clo trong một cuộc tấn công vào lực lượng người Cuốc tại I-rắc.
Trước đó, chính quyền khu vực bán tự trị người Cuốc ở I-rắc tuyên bố sở hữu bằng chứng cho thấy, IS đã sử dụng khí Clo làm vũ khí hóa học tấn công các lực lượng vũ trang người Cuốc.
Ngày 16-3, một tướng lĩnh quân đội cấp cao của người Cuốc tại I-rắc khẳng định có bằng chứng cho thấy, các tay súng IS đã 3 lần sử dụng vũ khí hóa học, chủ yếu là khí Clo trong các cuộc giao tranh ở miền Bắc I-rắc. Thông cáo của Hội đồng An ninh khu tự trị người Cuốc cho biết, kết quả phân tích các mẫu đất và quần áo sau vụ đánh bom xe liều chết hôm 23-1 cho thấy “các mẫu vật đều chứa lượng khí Clo nhất định, cho thấy chất này đã được sử dụng dưới dạng vũ khí (hóa học)”./.
Theo vov.vn