Các nước "tăng tốc" đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran

04:03, 21/03/2015

* Iran hối thúc P5+1 ngừng gây sức ép trong đàm phán 

Tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran đang bước vào giai đoạn "nước rút" khi ngày 20-3, Iran và các nước đối tác tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện trước thời hạn chót đang đến gần. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Giôn Ke-ri) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif (Mô-ha-mát Gia-vát Da-ríp) đã bắt đầu ngày đàm phán thứ năm. Trong khi đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh mùa Xuân của Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra tại Brussels (Bỉ), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini (Phê-đê-ri-ca Mô-ghê-ri-ni) đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron (Đa-vít Ca-mơ-rôn), Thủ tướng Đức Angela Merkel (An-giê-la Méc-ken) và Tổng thống Pháp Francois Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) để trao đổi quan điểm về những báo cáo liên quan đến tiến bộ đạt được trong vấn đề hạt nhân của Iran. Nguồn tin chính phủ Pháp cho biết trong cuộc thảo luận kéo dài 40 phút, các nhà lãnh đạo châu Âu đã "trao đổi quan điểm hữu ích" với mục tiêu sẽ đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran trước ngày 31-3.

Cũng với mong muốn sẽ không bỏ lỡ thời hạn chót đạt được thỏa thuận khung, trong thông điệp đăng tải trên tài khoản Twitter ngày 20-3, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã hối thúc Washington và 5 cường quốc nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) ngừng gây sức ép trong các cuộc đàm phán hạt nhân và nhất trí về một thỏa thuận. Ông nhấn mạnh: "Iran đã đưa ra quyết định của mình. Đây là thời điểm thích hợp để Mỹ và các đồng minh đưa ra lựa chọn hoặc gây sức ép hoặc thỏa thuận".

Trước đó, trong thông điệp gửi người dân "xứ sở Ba Tư" nhân dịp tết truyền thống "Nowruz" ngày 20-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) kêu gọi giới chức lãnh đạo và người dân Iran nắm bắt "cơ hội lịch sử" để hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, cũng như thiết lập quan hệ mới giữa hai nước. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một thỏa thuận hạt nhân sẽ mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể người dân Iran, những người được thừa hưởng một nền văn minh vĩ đại và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều đóng góp tích cực cho thế giới. Tổng thống Obama cho rằng hiện tại là thời điểm Iran phải đưa ra lựa chọn giữa sự cô lập và cơ hội tham gia sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới. 

Iran và nhóm P5+1 khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân từ cuối năm 2013 và đã đạt được những bước tiến đáng kể, mở ra hy vọng cho việc đạt được một thỏa thuận khung vào trước cuối tháng 3 và thỏa thuận chi tiết toàn diện trước cuối tháng 6. Tuy nhiên, hiện giữa hai bên vẫn chưa đạt được nhất trí trong một số vấn đề chủ chốt, nhất là về quy mô làm giàu urani của Iran và tiến độ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo thông báo mới nhất của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghichi (Áp-bát A-ra-ghi-chi), Iran và nhóm P5+1 sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào ngày 25-3.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com