Vấn đề Ukraine bao trùm ngày họp đầu tiên Hội nghị an ninh Munich

04:02, 07/02/2015

Ngày 6-2, Hội nghị An ninh Munich lần thứ 51 đã khai mạc tại thành phố Munich (Mu-ních, Đức) với sự tham dự của hơn 400 quan chức, trong đó có khoảng 20 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cùng khoảng 60 bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng các nước. Khoảng 3.600 cảnh sát sở tại đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã trở thành chủ đề bao trùm trong ngày đầu tiên của Hội nghị. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg (Gien Xtôn-ten-bớc) cho rằng, khối này không theo đuổi chính sách đối đầu với Nga và ngay từ đầu NATO đã không có hành động nào mang tính gây hấn với Nga. Theo ông Stoltenberg, trong tình hình căng thẳng hiện nay, Nga nên có những điều chỉnh chính sách trong vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, phát biểu trước Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Đức, Ursula von der Leyen (U-xu-la phôn-đơ Lai-en) tái khẳng định việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và chỉ "đổ thêm dầu vào lửa". Theo bà Leyen, việc Mỹ cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine sẽ chỉ làm leo thang xung đột tại miền Đông.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức cũng nhấn mạnh Nga có vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm biện pháp giải quyết xung đột ở Ukraine và các bên liên quan cần tìm kiếm sự cân bằng lợi ích giữa chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập miền Đông trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Ukraine.

Về đường lối quốc phòng của Đức, Bộ trưởng Von der Leyen tuyên bố Đức sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với các khủng hoảng chính trị quốc tế, song nước này sẽ không giữ vai trò đi đầu mà chỉ tìm kiếm vai trò dẫn dắt, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để tìm kiếm những giải pháp chung. Đối với từng điểm nóng cụ thể, Đức sẽ đóng góp ở mức tốt nhất những nguồn lực và năng lực sẵn có cho các đối tác và vai trò dẫn dắt của Đức sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của các nước láng giềng hay một bên thứ ba.

Phát biểu với báo giới tại Hội nghị, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John McCain (Giôn Mắc Kên) đã chỉ trích đường lối ôn hòa của chính phủ Đức trong vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông McCain kêu gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel (An-giê-la Méc-ken) cần nhìn thẳng vào thực tế bạo lực leo thang đang diễn ra tại miền Đông Ukraine và phải có những hành động mạnh mẽ hơn nhằm ngăn ngừa nguy cơ một cuộc chiến toàn diện ở Ukraine.

Dự kiến bên lề Hội nghị sẽ diễn ra cuộc họp ba bên quan trọng giữa Thủ tướng Angela Merkel, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Giô Bai-đơn) và Tổng thống Ukraine Petro Porochenko (Pi-ốt Pô-rô-sen-cô) nhằm thảo luận về tình hình Ukraine và quan hệ với Nga.

Về vấn đề hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (Mô-ha-mát Gia-vát Gia-ríp) sẽ có các cuộc trao đổi quan trọng với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc) và Đức. Đến nay phương Tây vẫn cương quyết yêu cầu Iran từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Iran phủ nhận kế hoạch này và yêu cầu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Hội nghị an ninh Munich cũng sẽ thảo luận nhiều vấn đề khác như đối phó với những mối đe dọa từ không gian mạng, phát triển cấu trúc an ninh châu Âu, những thách thức xuất hiện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương... Được thành lập năm 1962, hội nghị là diễn đàn quốc tế quan trọng để trao đổi ý kiến và điều phối quan điểm của giới chính trị, ngoại giao, quân sự và chuyên viên về những vấn đề an ninh quốc tế cấp bách.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com