Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma vừa yêu cầu khoản tài chính 8,8 tỷ USD trong ngân sách tài khóa năm 2016 để tài trợ cho cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo đó, 5,3 tỷ USD được phân bổ cho Bộ Quốc phòng, trong đó bao gồm cả tiền chi cho các cuộc không kích của Mỹ, còn 3,5 tỷ USD được phân bổ cho Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang dẫn đầu các nỗ lực của Chính phủ Mỹ trong việc thiết lập một liên minh chống IS bao gồm một số quốc gia Trung Đông và phương Tây.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Hi-át-dơ Hít-gin-bốt-tôm khẳng định, khoản tài chính nói trên sẽ được sử dụng để thúc đẩy các đối tác trong khu vực, cung cấp viện trợ nhân đạo, tăng cường hỗ trợ cho lực lượng đối lập ôn hòa ở Xi-ri.
Khoản ngân sách này cũng sẽ được phân bổ nhằm tăng cường sự hợp tác với các đối tác trong liên minh để làm suy yếu và cuối cùng là đánh bại IS.
Pakistan thử thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân
Pakistan ngày 3/2 đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa hành trình tự chế tạo, với tầm bắn 350km.
Trong một tuyên bố, Quân đội Pakistan cho biết, tên lửa hành trình Ra’ad cho phép Pakistan đạt được khả năng cân bằng chiến lược cả trên biển và trên bộ.
Năng lực tàng hình vượt trội của tên lửa hành trình Ra’ad là ở khả năng bay ở tầm thấp và có tính cơ động cao. Bên cạnh đó, Ra’ad còn có thể phóng cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường với độ chính xác cao.
Theo các quan chức quân đội Pakistan, việc phóng thử thành công tên lửa hành trình tự chế tạo là một bước tiến quan trọng của Pakistan hướng tới việc củng cố năng lực phòng thủ, cũng như nâng cao khả năng răn đe của nước này.
Vụ bắn thử diễn ra chỉ 2 ngày sau khi nước láng giềng Ấn Độ và cũng là đối thủ của Pakistan trong khu vực đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5 ra vùng biển ngoài khơi bang Odisha, miền Đông nước này.
Đây là tên lửa đạn đạo tầm xa nhất mà Ấn Độ tự chế tạo, có khả năng mang vũ khí hạt nhân./.
Theo vov.vn