Lần đầu tiên Nhật Bản công khai viện trợ cho quân đội nước ngoài

08:02, 11/02/2015

Nội các Nhật Bản hôm qua (10-2) vừa thông qua hướng dẫn mới về viện trợ nước ngoài, trong đó lần đầu tiên công khai tuyên bố sẽ cung cấp viện trợ cho quân đội nước ngoài.

Tuy nhiên, các khoản viện trợ này chỉ hạn chế với mục đích phi quân sự. Hướng dẫn trên cũng khẳng định Nhật Bản phải sử dụng các khoản viện trợ hiệu quả để phục vụ cho lợi ích quốc gia trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Các thay đổi trong hướng dẫn về viện trợ nước ngoài của Nhật Bản lần đầu tiên trong 12 năm qua này cũng phản ánh chính sách thúc đẩy vai trò quốc tế và an ninh quốc gia mà Chính phủ của Thủ tướng Sin-dô A-bê đang thực hiện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa/Internet.

Theo hướng dẫn mới, Nhật Bản sẽ ưu tiên viện trợ cho các nước Đông Nam Á, khu vực mà nước này đang tăng cường quan hệ trên mọi mặt. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng tăng cường viện trợ nhân đạo cho các nước đang trong cuộc chiến chống khủng bố, tương tự như khoản viện trợ phi quân sự 200 triệu đô la Mỹ cho các nước khu vực Trung Đông đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Không có bằng chứng con tin Mỹ chết trong vụ Gioóc-đa-ni không kích IS

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, không có bằng chứng nào ủng hộ tuyên bố rằng các cuộc không kích của Gioóc-đa-ni đã làm một con tin người Mỹ đang nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiệt mạng.

Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã đăng tải một thông điệp trên mạng Internet rằng, nữ con tin Cay-la Mu-lơ là người duy nhất thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 6-2 vừa qua. Cô Mu-lơ, 26 tuổi, là một nhân viên cứu trợ nhân đạo làm việc ở khu vực biên giới giữa Xi-ri và Thổ Nhĩ Kỳ. Mu-lơ có thể đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở Thành phố A-lép-pô của Xi-ri hồi tháng 8-2013.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 9-2 cho biết, khu vực hứng chịu không kích của Gioóc-đa-ni là một kho vũ khí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Rác-ca, thành trì của nhóm phiến quân này nằm ở miền Bắc Xi-ri.

Quan chức này khẳng định, không có bằng chứng nào về việc nữ con tin Cay-la Mu-lơ bị giam giữ ở địa điểm này, đồng thời cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục điều tra về số phận hiện nay của cô.

EU đe dọa trừng phạt những kẻ phá đàm phán hòa bình Li-bi

Liên minh châu Âu (EU) hôm 9-2 lên tiếng sẽ đe dọa trừng phạt những đối tượng cố tình gây cản trở các nỗ lực của LHQ nhằm ngăn chặn cuộc nội chiến ở Li-bi.

Tuyên bố nêu rõ, những người cố tình gây bạo lực, cản trở hay làm suy yếu quá trình chuyển đổi dân chủ ở Li-bi sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Liên minh châu Âu sẽ có những biện pháp trừng phạt thích đáng đối với những hành động đó. Theo một số nguồn tin ngoại giao, EU đang xem xét một loạt các lựa chọn cho biện pháp trừng phạt có thể đối với một số cá nhân và hoặc tổ chức trong tầm ngắm ở Li-bi. Lệnh trừng phạt theo đó sẽ bao gồm cấm đi lại vào EU, phong tỏa toàn bộ tài sản và một số chế tài về cấm vận dầu mỏ./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com