Theo Roi-tơ, ngày 4-2, một người phát ngôn của quân đội U-crai-na cho biết, các cuộc giao tranh giữa binh sĩ quân đội nước này với lực lượng đòi độc lập ở miền đông U-crai-na đã làm hai binh sĩ chết và 18 người bị thương. Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng đòi độc lập đã tiến hành 80 vụ nã pháo và tên lửa vào các mục tiêu và khu vực do quân đội U-crai-na kiểm soát.
Theo Bộ Quốc phòng U-crai-na, khoảng 300 binh sĩ U-crai-na thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với lực lượng đòi độc lập ở miền đông nước này kể từ khi hai bên nhất trí về một lệnh ngừng bắn hồi tháng 9-2014.
* Cùng ngày, lãnh đạo lực lượng đòi độc lập ở CHND Ðô-nhét-xcơ tự xưng E.Ba-xu-rin cho biết, các vụ nã pháo và tên lửa của binh sĩ U-crai-na vào các khu vực dân cư ở Ðô-nhét-xcơ đã làm bốn dân thường chết và 15 người bị thương. Theo ông Ba-xu-rin, ngày 3-2, hai máy bay cường kích Su-25 của lực lượng vũ trang U-crai-na đã bị bắn hạ khi các máy bay này ném bom vào các vị trí của lực lượng đòi độc lập ở ngoại vi phía bắc và đông-bắc TP Ðê-ban-xê-vô, nơi xảy ra giao tranh ác liệt trong những ngày gần đây.
* Bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, cuộc xung đột giữa lực lượng đòi độc lập ở miền đông và quân đội chính phủ U-crai-na vẫn tiếp tục leo thang, khiến Ki-ép phải tiêu tốn từ 5 đến 10 triệu USD mỗi ngày. Ðó là chưa kể con số hơn 5.000 người chết trong hơn chín tháng xung đột, cùng hàng nghìn người bị thương và khoảng một triệu người phải sơ tán.
* Ngày 4-2, Chủ tịch Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Bộ trưởng Ngoại giao Xéc-bi-a I.Ða-trích kêu gọi các bên xung đột nhanh chóng thiết lập cơ chế ngừng bắn tối thiểu ba ngày tại khu vực Ðê-ban-xê-vô, đặt dưới sự trung gian của các quan sát viên OSCE, nhằm tạo điều kiện để người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự, đồng thời giúp khôi phục đàm phán hòa bình giữa các bên để tiến tới môt cơ chế ngừng bắn ổn định, tạo cơ sở cho việc thực thi nghiêm túc thỏa thuận Min-xcơ.
* Ngày 3-2, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp kêu gọi Ki-ép đàm phán trực tiếp với lực lượng đòi độc lập ở miền đông, đồng thời cảnh báo không nên quy trách nhiệm cho Mát-xcơ-va về cuộc xung đột này. Ông La-vrốp bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây cho rằng Mát-xcơ-va hậu thuẫn lực lượng ở miền đông U-crai-na, đồng thời chỉ trích việc Mỹ ủng hộ U-crai-na giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp quân sự chứ không phải bằng con đường ngoại giao.
* Ngày 3-2, Dinh Tổng thống U-crai-na ở thủ đô Ki-ép đã bị hàng trăm người tiến công. Những người này, gồm thân nhân các binh sĩ U-crai-na và một số thành viên của Tiểu đoàn KievanRu số 25. Hiện, tiểu đoàn này đang bị bao vây ở khu vực Ðê-ban-xê-vô thuộc tỉnh Ðô-nhét-xcơ. Những người tham gia tiến công đã xông vào phòng họp báo yêu cầu Tổng thống P.Pô-rô-sen-cô rút tiểu đoàn KievanRu số 25 ra khỏi Ðê-ban-xê-vô. Họ còn bắt giữ người đại diện của Dinh Tổng thống, sau khi người này cho biết Tổng thống Pô-rô-sen-cô đang đi công tác tại Khác-cốp. Trước đó, những người này đã tập trung ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội, yêu cầu áp dụng tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc và đòi toàn bộ các quan chức hành pháp cấp cao từ chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng công tố.
Theo nhandan.com.vn