EU nối lại đàm phán cung cấp khí đốt với Nga và Ukraine

11:02, 14/02/2015

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker rạng sáng 13-2 tuyên bố, thỏa thuận Minsk sẽ giúp tái khởi động lại vòng đàm phán cung cấp khí đốt 3 bên giữa Liên minh châu Âu (EU), Nga và Ukraine.

“Điều này là cần thiết để đảm bảo trong mùa đông 2015, chúng tôi lại phải đối mặt với vấn đề năng lượng như đã có tiền lệ”, ông J. Juncker tuyên bố ngay sau phiên họp không chính thức của EC tại  Brussels rạng sáng 13-2.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker

“EC cũng xem xét tác động và quy định của thỏa thuận về khu vực tự do thương mại giữa EU và Ukraine gây ảnh hưởng như thế nào đối với Nga”, Chủ tịch EC cho hay.

Ông J. Juncker khẳng định, EU sẽ không thay đổi căn bản thỏa thuận tự do thương mại với Ukraine như mong muốn của Nga. “Tất nhiên, chúng ta phải xem xét tác động của thỏa thuận trên đối với nền kinh tế Nga để có các quyết định cần thiết”, Chủ tịch EC khẳng định.

Theo quy định của “gói khí đốt mùa đông” đã được Nga, Ukraine và EC ký kết, Nga sẽ bán khí đốt cho Ukraine giá 378 USD/1.000m3 trong quý 4 năm 2014 và mức giá này giảm xuống còn 365 USD trong quý 1 năm 2015. Được biết, từ tháng 6-2014, Ukraine bắt đầu nhận dòng khí đốt ngược từ EU, đặc biệt là từ Ba Lan và Hungary. Chính quyền Kiev còn yêu cầu EU lập đường ống cung cấp khí đốt cho nước này qua ngả Slovakia với mức 30 tỷ m3/năm. Trước động thái trên, lãnh đạo tập đoàn Gazprom (Nga) đe dọa, nếu hành động trên diễn ra, Nga sẽ hạn chế cung cấp khí đốt cho EU.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com