Trả lời phỏng vấn kênh phát thanh địa phương Jedynka ngày 10-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Semonyak tuyên bố, việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev chắc chắn sẽ làm chiến sự tại miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng khẳng định, nước này không có kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Tuyên bố này của ông T. Semonyak trái ngược với tuyên bố trước đó hôm 9-2 rằng, nếu Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, chính quyền Ba Lan chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của Washington.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Semonyak. |
“Nước Nga cần phải hiểu rằng, Mỹ và Phương Tây có thể viện trợ vũ khí cho chính quyền Kiev. Nếu việc này không diễn ra hôm nay, thì có thể là trong tương lai gần. Ba Lan sẽ vẫn duy trì quan điểm mở về vấn đề này”, ông T. Semonyak tuyên bố.
Thông tin về việc Mỹ có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine xuất hiện từ đầu tháng 2-2015. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psak đã khẳng định điều này.
“Những thông tin trái ngược xung quanh khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine là một phần trong quá trình đàm phán lớn hơn với sự tham gia của nhiều bên liên quan tới cuộc khủng hoảng ở miền Đông nước này. Quan điểm chung của chúng tôi là ưu tiên phương án đối thoại và đảm bảo chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, bà J. Psak cho biết.
Hiện tại, hầu hết các quốc gia châu Âu trong khối NATO, gồm Đức, Pháp, Đan Mạch, Estonia, Italia và Hungary, đều phản đối việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev.
Mặc dù khả năng vòng đàm phán mới giải quyết khủng hoảng ở Donbass với sự trung gian của Nga, Đức và Pháp tại Minsk (Belarus), tình hình chiến sự tại Donetsk vẫn diễn biến phức tạp khi các bên vẫn tiếp tục nã pháo vào nhau gây thương vong cho thường dân. Mới đây nhất, nhà máy hóa chất Donetsk nằm trong vùng kiểm soát của tự vệ miền Đông đã bị pháo kích gây nguy cơ ô nhiễm môi trường quy mô lớn tại khu vực.
Theo qdnd.vn







