Đến 13 giờ 30 chiều 25-1 (giờ Nhật Bản), Nhật Bản vẫn đang tích cực phân tích tính xác thực của đoạn băng video mà IS công bố đã hành quyết con tin Ha-ru-na I-u-ka-oa.
Tuy nhiên, phát biểu trên Đài NHK sáng ngày 25-1, Thủ tướng Sin-dô A-bê đã cho rằng độ tin cậy của đoạn băng video liên quan tới cái chết của con tin Ha-ru-na I-u-ka-oa bị IS bắt có tính xác thực cao. Nhật Bản đang dốc toàn lực để có thể giải thoát con tin Gô-tô Ken-gi.
![]() |
| Thủ tướng Abe yêu cầu IS ngay lập tức thả và không được làm tổn hại đến con tin (ảnh: AP) |
Lãnh đạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS cũng đã nói rõ ràng rằng mục đích của IS là không phải khoản tiền chuộc 200 triệu USD mà là để đổi lấy sự tự do của một nữ tử tù người I-rắc đang bị giam giữ tại Gioóc-đa-ni.
Về vấn đề này Thủ tướng Sin-dô A-bê cũng tránh nhắc tới trực tiếp bởi theo ông sự việc đang còn trong quá trình xác minh và giải quyết. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính bây giờ là sinh mệnh con người, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ, bàn luận kỹ càng với Gioóc-đa-ni để có thể giải thoát cho các con tin đang trong thời khắc khó khăn nhất.
Thủ tướng A-bê cũng yêu cầu IS ngay lập tức thả và không được làm tổn hại đến con tin.
Áp-ga-ni-xtan: Nổ lớn làm rung chuyển Thủ đô Ca-bun
Một chiếc xe tải đã phát nổ ở ngoại ô Thủ đô Ca-bun của Áp-ga-ni-xtan vào sáng sớm 25-1. Hiện chưa rõ con số thương vong trong vụ tấn công này.
Cảnh sát cho biết, chiếc xe tải chở thuốc nổ đã nổ tung gần một trạm xăng ở ngoại ô Thủ đô Ca-bun. Chiếc xe này đang cố gắng đi vào thành phố song đã bị cảnh sát chặn lại trước khi phát nổ.
Hồi đầu tháng này, một kẻ đánh bom liều chết đã lái chiếc xe hơi được gài chất nổ vào trụ sở huấn luyện của cảnh sát châu Âu ở Thủ đô Ca-bun, khiến 1 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Hiện quân nổi dậy được cho là đang tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Áp-ga-ni-xtan trong bối cảnh quân đội nước ngoài đã rút khỏi quốc gia Nam Á này từ cuối năm ngoái.
Pháo kích vào Thành phố Ma-riu-pôn, U-crai-na, 15 người thiệt mạng
Sáng thứ bảy, vụ tấn công bằng pháo binh vào vùng ngoại ô phía Đông Thành phố Ma-riu-pôn đã làm hư hại các tòa nhà của trường mẫu giáo, trường phổ thông cũng như nhà ở, cửa hàng và một khu chợ. Nhiều xe hơi bị phá hủy.
"Đòn tấn công bằng pháo binh xuất phát từ khoảng cách lớn, sử dụng hệ thống pháo dàn BM-21 Grad", thông báo của Bộ Nội vụ U-crai-na cho biết.
Trong khi đó, lực lượng đối lập tại Đông U-crai-na đã phủ nhận sự liên quan trong vụ bắn pháo này. Bộ Quốc phòng của nước Cộng hòa nhân dân Đô-nhét-xcơ tự xưng tuyên bố rằng, cuộc tấn công vào Ma-riu-pôn xuất phát từ phía khu dân cư Xta-rưi Crưm hiện do quân U-crai-na kiểm soát.
Đại diện Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Đô-nhét-xcơ tự xưng cũng nói với “Interfax” rằng: "Việc pháo kích vào khu dân cư ở Ma-riu-pôn là hành động khiêu khích của lực lượng U-crai-na. Lực lượng dân quân của nước Cộng hòa nhân dân Đô-nhét-xcơ hoàn toàn không nổ súng về hướng đó trong suốt ngày hôm nay"./.
Theo vov.vn







