Theo RT, đây là doanh số kỷ lục của Sác-li Ép-đô và nhiều gấp hàng trăm lần so với con số 28 nghìn bản/tuần mà tờ báo này bán ra trong tháng 12-2014, khi mà tờ tạp chí này đã phải rất chật vật để tồn tại và thậm chí đã phải kêu gọi tiền quyên góp từ cộng đồng.
Trong khi đó, nhà báo Pa-trích Pê-lúc, hiện đang làm tại tờ tạp chí Sác-li Ép-đô, cho biết, số người đăng ký mua tạp chí thường xuyên đã tăng từ con số 7.000 người lên tới 120 nghìn người.
Cũng theo nhà báo Pa-trích Pê-lúc, hàng triệu ấn bản của tạp chí này được xuất bản sau vụ tấn công tòa soạn ngày 7-1 vừa qua, đã được mua hết tại Pa-ri chỉ trong vài giờ.
Toàn bộ số tiền bán tạp chí Sác-li Ép-đô sẽ được chuyển đến cho các nhân viên làm việc tại đây cũng như các thân nhân của những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên.
Ngoài số tiền bán tạp chí nói trên, Sác-li Ép-đô còn nhận được 250 nghìn ơ-rô tiền ủng hộ từ Google và 125 nghìn ơ-rô từ báo Guardian.
Ốt-xtrây-li-a lo ngại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố
Giới chức Ốt-xtrây-li-a hôm qua (20-1) tuyên bố nâng nguy cơ khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát nước này trên toàn quốc từ mức trung bình lên cao.
Lý do giải thích nguyên nhân nâng mức báo động là xuất phát từ hàng loạt các âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát tại nhiều nước, đặc biệt là châu Âu bị triệt phá trong những tháng gần đây.
Mức độ đe dọa an ninh nhằm vào lực lượng cảnh sát Ốt-xtrây-li-a hiện đã ngang bằng với mức báo động khủng bố trên toàn quốc được nâng cấp từ tháng 9-2014. Mức độ đe dọa an ninh này nghĩa là có khả năng nhưng chưa phải sắp xảy ra.
Mặc dù chỉ có một số ít công dân Ốt-xtrây-li-a liên quan đến các nhóm khủng bố nước ngoài nhưng ý đồ và khả năng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát nước này đang gia tăng nhanh chóng. Trước đó, một quan chức cảnh sát cao cấp cho biết có bằng chứng cụ thể về âm mưu khủng bố nhằm vào cảnh sát Ốt-xtrây-li-a nhưng sau đó đã rút lại tuyên bố này./.
Theo vov.vn