Roi-tơ đưa tin, Chính phủ Vê-nê-du-ê-la vừa xác nhận nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái khi tỷ lệ lạm phát trong 11 tháng đầu năm lên tới 60%, được cho là cao nhất tại Mỹ La-tinh.
Ngân hàng Trung ương Vê-nê-du-ê-la (BCV) cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vê-nê-du-ê-la trong quý III năm nay giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước, sau khi đã giảm trong 2 quý đầu năm.
Tổng thống Vê-nê-du-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô đã cáo buộc các thế lực thù địch trong và ngoài nước khiến nền kinh tế Vê-nê-du-ê-la bị thiệt hại.
Theo BCV, kinh tế suy giảm và lạm phát lên cao là hậu quả của làn sóng bạo lực chống chính phủ do phe đối lập phát động hồi tháng 2-2014 và kéo dài khoảng 4 tháng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc phân phối nhu yếu phẩm tới người dân cũng như hoạt động của nền kinh tế.
Tổng thống Nga gửi thông điệp cho Tổng thống Mỹ
Ngày 31-12, trong thông điệp năm mới gửi người đồng cấp Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin khẳng định, Mát-xcơ-va đang tìm kiếm sự bình đẳng trong mối quan hệ song phương với Oa-sinh-tơn vào năm tới.
Tổng thống Nga lưu ý nhà lãnh đạo Mỹ về lễ kỷ niệm 70 năm đánh bại chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng này nhắc nhở về “trách nhiệm mà Nga và Mỹ gánh vác để duy trì hòa bình và ổn định quốc tế”. Mát-xcơ-va mong muốn thúc đẩy mối quan hệ với Oa-sinh-tơn song chỉ trên cơ sở “bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.
Điện Krem-lin cũng đã gửi hàng chục thông điệp Năm mới tới các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế như Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế (IOC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Theo vov.vn






