Phát biểu trong cuộc họp báo tại Thủ đô Rô-ma (I-ta-li-a) ngày 18-1, Bộ trưởng Nội vụ I-ta-li-a An-giê-li-nô An-pha-nô cho biết, nước này đã trục xuất 9 nghi phạm khủng bố kể từ cuối tháng 12-2014.
Theo ông An-pha-nô, các nghi phạm gồm 5 người Tuy-ni-di, còn lại là người Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ma-rốc và Pa-kít-xtan đã sở hữu giấy phép lưu trú lâu dài và sinh sống tại I-ta-li-a trong nhiều năm.
Hai trong số các nghi phạm là thành viên của các gia đình thuộc mạng lưới khủng bố và có ý định tham chiến tại Xi-ri. Bộ trưởng An-pha-nô khẳng định, I-ta-li-a sẽ tiếp tục cứng rắn trong việc trục xuất các nghi phạm khủng bố, đồng thời cho biết, số người bị nghi ngờ thực hiện các hành vi khủng bố tại quốc gia này đã tăng hơn 100 người.
Hiện, I-ta-li-a đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố. Trước đó, nước này đã nâng mức báo động chống khủng bố trên toàn quốc sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại Thủ đô Pa-ri (Pháp) làm 17 dân thường vô tội thiệt mạng hồi đầu tháng.
Hàn Quốc hợp pháp hóa kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua (19-1) cho biết, Chính phủ nước này có kế hoạch hợp pháp hóa trách nhiệm Chính phủ đối với vấn đề thống nhất hòa bình với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Luật mới này, dự kiến mang tên “Điều luật thiết lập nền tảng cho thống nhất hòa bình” sẽ được ban hành trong năm nay. Hàn Quốc đã có một luật về phát triển quan hệ liên Triều và điều luật mới này là nhằm củng cố luật đã có khi bổ sung trách nhiệm của Chính phủ và những bước chuẩn bị cho việc thống nhất hòa bình.
Nhằm thiết lập một kỷ nguyên mới thống nhất hòa bình vào năm 2015, đúng dịp đánh dấu lần thứ 70 hai miền bị chia tách, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị cho việc thống nhất và thành lập các lực lượng đặc biệt trong mỗi bộ Chính phủ.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc mới đây cũng cho biết, Hàn Quốc hy vọng sớm tổ chức được một cuộc đối thoại liên Chính phủ với Triều Tiên và đề nghị có cuộc đàm phán cấp cao trong tháng này.
Đề nghị này của Hàn Quốc được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, đã nói rằng không có lý do gì để không tổ chức đàm phán cấp cao nhất với Hàn Quốc.
Rơi máy bay quân sự, 35 binh sĩ Xi-ri thiệt mạng
PressTV dẫn nguồn tin từ Đài quan sát Nhân quyền Xi-ri có trụ sở tại Anh cho biết, ít nhất 35 binh sĩ Xi-ri đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự bị rơi do thời tiết xấu ở tỉnh I-líp, Tây Bắc Xi-ri.
Nguồn tin này cho biết thêm, vụ việc xảy ra sau khi máy bay đâm vào đường dây điện trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc ở tỉnh I-líp hôm 18-1. Cũng theo Đài quan sát Nhân quyền Xi-ri, đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa các chiến binh An Kê-đa có liên hệ với tổ chức khủng bố An Nu-ra Phrôn và quân đội Chính phủ Xi-ri khi binh sĩ chính phủ tiếp cận hiện trường và tìm kiếm thi thể của những quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Trong khi đó, tổ chức An Nu-ra Phrôn tuyên bố trên Twitter rằng, họ đã bắn hạ chiếc máy bay chở lương thực và đạn dược này của quân đội Xi-ri.
Phương tiện truyền thông Nhà nước Xi-ri từ chối bình luận về tuyên bố trên của An Nu-ra Phrôn nhưng khẳng định đã xảy ra vụ tai nạn này./.
Theo vov.vn






