Hãng tin Yonhap ngày 12-1 dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này và Nhật Bản đã đạt được một thỏa thuận mới về hạn ngạch đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của hai nước trong vòng 18 tháng tới.
Theo thỏa thuận mới đạt được, trong mùa đánh bắt 2014-2015, mỗi bên sẽ được phép cử tối đa 860 tàu đánh cá sang đánh bắt tại vùng đặc quyền kinh tế của nước kia kể từ ngày 20-1 tới và áp dụng tương tự cho mùa đánh bắt 2015-2016. Hạn ngạch đánh bắt hằng năm tại vùng đặc quyền kinh tế của nước kia sẽ được giữ nguyên như giai đoạn 2013-2014 là 60 nghìn tấn.
Cũng theo thỏa thuận mới, Nhật Bản sẽ được đưa vào thử nghiệm loại tàu đánh cá 199 tấn trong vòng 5 năm tới, đổi lại Hàn Quốc sẽ được tăng sản lượng đánh bắt cá kiếm thêm 50 tấn mỗi năm từ mức 2.100 tấn hiện nay. Ngoài ra, các tàu đánh cá của Hàn Quốc sẽ có thêm 5 năm chuẩn bị trước khi buộc phải lắp đặt các thiết bị định vị GPS, thay vì phải áp dụng từ thời điểm tháng 7-2014 như thỏa thuận trước đây.
In-đô-nê-xi-a đã vớt được một trong hai hộp đen máy bay QZ8501
Các thợ lặn ngày 12-1 đã vớt được một trong hai hộp đen của máy bay QZ8501 sau khi chiếc máy bay này rơi xuống biển Gia-va 2 tuần trước.
Theo AP, đây có thể coi là một bước đột phá trong quá trình tìm và trục vớt các thi thể cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay nói trên.
Trước đó, ngày 11-1, các thợ lặn đã phải trở về tay không sau khi 3 tàu cứu hộ của In-đô-nê-xi-a bắt được tín hiệu “ping” tại khu vực được cho là vị trí nơi thân máy bay bị rơi. Tuy nhiên, các thợ lặn đã không thể tìm thấy chiếc hộp đen của máy bay do nước chảy xiết và tầm nhìn tại khu vực này bị hạn chế.
Các nhóm cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc hộp đen thứ hai của máy bay ghi lại toàn bộ nội dung trao đổi trong buồng lái của máy bay.
Ông Nu-ca-hi-ô U-tô-mô, một nhà điều tra của Ủy ban ATGT quốc gia In-đô-nê-xi-a cho biết, chiếc hộp đen được tìm thấy sẽ được đưa đến Gia-các-ta để phân tích và sẽ phải mất đến 2 tuần để có thể lấy được toàn bộ dữ liệu thông tin trong hộp đen này./.
Theo qdnd.vn






