Theo kế hoạch, nghi phạm sẽ đánh bom tại tòa nhà Quốc hội Mỹ rồi xả súng vào các nhân viên và quan chức Nhà nước tại đó.
FBI đã bắt một nam giới ở Ô-hai-ô với cáo buộc đã lên kế hoạch tấn công khu vực Đồi Ca-pi-tôn ở Oa-sinh-tơn lấy cảm hứng từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Thanh niên Crít-xtốp-phơ Cô-nen, 20 tuổi, bị buộc tội nỗ lực giết chết một quan chức Chính phủ Mỹ, theo các tài liệu tòa án.
![]() |
FBI để mắt tới Cô-nen sau khi anh ta đưa lên mạng Twitter nội dung ủng hộ các nhóm khủng bố cực đoan như Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Cô-nen đã bị bắt khi đang mua súng vào hôm 14-1 nhưng đã bị một đặc vụ theo dõi từ trước đó rất lâu. Y bị cáo buộc vận hành một tài khoản Twitter với bí danh Ra-hen Ma-rút U-bay-đa - tài khoản này đã bị FBI để ý từ tháng 8 thông qua một nguồn tin mật. Nguồn tin này đã hợp tác với FBI để đổi lại các ưu đãi trong một vụ không liên quan, các tài liệu tòa án cho hay.
Cô-nen nói với nguồn tin trên rằng các thủ lĩnh IS ở hải ngoại không trực tiếp chỉ đạo y thực hiện các vụ tấn công, mà y muốn “phát động thánh chiến theo các mệnh lệnh của riêng chúng tôi”.
An Kê-đa tại Y-ê-men chính thức nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Pa-ri
Theo Roi-tơ, đây là lần đầu tiên nhóm này chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Pa-ri do hai anh em Chê-ríp và Sai-đơ Cu-a-chi, người Pháp gốc An-giê-ri, khởi xướng.
“Chúng tôi nhận trách nhiệm về cuộc thánh chiến tại Pa-ri nhằm trả thù cho Sứ giả của Đấng A-la (nhà tiên tri Mô-ha-mét)”, Na-sia Bin Ali An An-si lãnh đạo tổ chức An Kê-đa tại Y-ê-men tuyên bố trong đoạn vi-đê-ô được đăng tải trên Youtube.
Tên An-si cũng tiết lộ, “người lên kế hoạch, lựa chọn mục tiêu và chi tiền cho chiến dịch này là một trong số những người đứng đầu tổ chức An Kê-đa tại Y-ê-men”. Tuy nhiên, tên này không công bố danh tính của người đó.
Theo đó, vụ tấn công này đã được tiến hành theo lệnh của thủ lĩnh An Kê-đa Ây-man An Gia-oa-ri, kẻ đã từng thúc giục người Hồi giáo tấn công những người phương Tây bằng mọi biện pháp có thể.
Tổ chức An Kê-đa tại Y-ê-men cũng lên án cuộc tuần hành vì các nạn nhân trong vụ tấn công tại Pa-ri và cho rằng, sự hoảng loạn mà các nhà lãnh đạo phương Tây thể hiện trong cuộc tuần hành cho thấy sự nhu nhược của họ.
Đức, Pháp, U-crai-na kêu gọi họp Nhóm Tiếp xúc
Ngày 14-1, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, U-crai-na đã có cuộc điện đàm và xác nhận cần khẩn trương tiến hành một cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc về cuộc khủng hoảng tại U-crai-na.
Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken, Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng và Tổng thống U-crai-na Pê-trô Pô-rô-sen-cô kêu gọi khẩn trương tổ chức một cuộc gặp của Nhóm Tiếp xúc về U-crai-na để tìm kiếm thỏa thuận giữa các bên xung đột tại quốc gia này.
Nếu các bất đồng có thể được thu hẹp tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo tin rằng điều đó sẽ dọn đường cho các cuộc hội đàm ở cấp cao hơn có thể tổ chức ở Thủ đô Át-ta-na của Ca-dắc-xtan để thảo luận về việc triển khai thỏa thuận hòa bình Min-xcơ./.
Theo vov.vn







