Ngày 17-1, Cơ quan y tế tỉnh Sơn Đông thông báo một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H7N9.
Trước đó một ngày, tỉnh Giang Tây cũng thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H7N9 ở tỉnh này trong năm 2015. Trong khi đó, tại tỉnh Phúc Kiến, Cơ quan y tế thông báo trong 15 ngày đầu năm 2015, ở tỉnh này có tới 15 trường hợp nhiễm cúm A/H6N9, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong.
Mặc dù số trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 gia tăng, song Cơ quan y tế tỉnh Phúc Kiến khẳng định, các ca nhiễm phân tán ở nhiều địa phương khác nhau, chưa xuất hiện ổ dịch lớn tại một địa phương.
Trước tình trạng cúm A/H7N9 diễn biến phức tạp, Cơ quan chức năng các địa phương của Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp ngăn chặn bệnh dịch bùng phát như quản lý chặt các lò giết mổ và nơi tiêu thụ gia cầm, cương quyết đóng cửa các lò mổ không đảm bảo yêu cầu, tăng cường công tác tiêu độc và khử trùng các chuồng trại cũng như chợ gia cầm.
Kẻ tấn công 2 cảnh sát Ca-na-đa đã thiệt mạng
Trước khi bị phát hiện đã chết trong một căn nhà hoang tại khu vực ngoại ô Thành phố Xanh An-bét, tên này đã nổ súng tấn công 2 cảnh sát Ca-na-đa.
Roi-tơ dẫn lời cảnh sát Ca-na-đa cho biết, vụ việc diễn ra tại một sòng bạc tại thành phố trên và sau đó cảnh sát đã theo dấu tên này đến một căn nhà hoang và khi tiến vào trong nhà đã phát hiện ra thi thể của hắn nằm trong đó.
Dù không công bố nguyên nhân cái chết của tên này, song cảnh sát Ca-na-đa khẳng định họ không hề trao đổi gì với hắn cũng như chưa nổ súng tấn công hắn trong khi cố gắng bắt giữ tên này.
Cảnh sát Ca-na-đa cũng đang điều tra một chiếc xe bị đánh cắp trong khi xảy ra vụ việc nói trên. Trước đó, cảnh sát Ca-na-đa công bố thông tin rằng, kẻ tấn công hai đồng nghiệp của họ là một nam giới người da trắng khoảng 25-35 tuổi./.
Theo vov.vn






